Dortmund lên kế hoạch thay Lucien Favre

Với những gì đang diễn ra thì nhiều khả năng Dortmund sẽ chia tay HLV Lucien Favre khi mùa giải 2019/20 kết thúc. Theo tờ Bild, GĐĐH Hans-Joachim Watzke và GĐTT Michael Zorc của Dortmund đã lên danh sách chi tiết các ứng viên để thay thế nhà cầm 62 tuổi này.
Dortmund lên kế hoạch thay Lucien Favre

Thất bại chung cuộc trước PSG ở vòng 1/8 Champions League 2019/20 cho thấy Lucien Favre chưa không đủ tầm săn danh hiệu. Nếu Dortmund tiếp tục thua Bayern trong cuộc đua ở Bundesliga mùa này (điều rất dễ xảy ra), nhiều khả năng nhà cầm quân người Thụy Sỹ sẽ phải ra đi. Mặc dù Favre vừa hứa với các CĐV sẽ làm việc hết sức cố gắng để Dortmund giành được một danh hiệu ở mùa này, nhưng nhiều người không tin vào điều đó. Đội bóng vùng Ruhr đã sớm bị loại ở Cúp QG và đang bị Bayern bỏ xa 4 điểm trên BXH Bundesliga mùa này (còn thua cả về hiệu số bàn thắng bại).

Những cú sảy chân vào các thời điểm quan trọng của mùa giải đã bộ lộ điểm yếu tâm lý, bản lĩnh thi đấu của đội quân do Favre dẫn dắt. Họ đuối dần trong cuộc đua đường trường với đối thủ lớn nhất Bayern. Tính ra, Dortmund đã không vô địch Đức từ năm 2012, còn chiếc Cúp QG Đức gần nhất thì có từ năm 2017 và danh hiệu gần nhất mà họ có được chỉ là Siêu Cúp Đức 2019. Tất nhiên, một chiếc Siêu Cúp không mấy danh giá ấy là không đủ để lãnh đạo Dortmund tiếp tục giữ chân Favre ở lại sân Signal Iduna Park vào mùa tới.

Hiện tại, Dortmund có danh sách 3 ứng viên lớn thay thế Favre là Erik ten Hag, Niko Kovac và Julian Nagelsmann. Trong số này, lãnh đạo đội bóng áo vàng đen “kết nhất” nhà cầm quân mới 32 tuổi là Nagelsmann. Tuy nhiên, Dortmund sẽ rất khó lôi kéo  Nagelsmann khỏi RB Leipzig, nơi ông vừa đến vào Hè 2019 và còn hợp đồng tới tận tháng 6/2023. Như vậy, sẽ chỉ còn Kovac và Ten Hag có khả năng cao nhất sẽ nhận việc tại Dortmund. Nhà cầm quân người Hà Lan Ten Hag sở hữu hồ sơ phù hợp nhất. Từng giúp Ajax đoạt cú ăn ba ấn tượng (VĐQG, Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Hà Lan 2018/19), HLV 50 tuổi này có ưu điểm khác là từng làm quen với môi trường bóng đá tại Đức trong thời gian dẫn dắt đội trẻ Bayern từ năm 2013-2015.

Mùa sau, nhiều khả năng Lucien Favre sẽ không phải đau đầu như thế này khi Dortmund thi đấu

Ten Hag huấn luyện Ajax từ cuối tháng 12/2017 với tỉ lệ chiến thắng rất cao, lên tới 72,41% và từng là mục tiêu theo đuổi của nhiều đội bóng như Tottenham, Arsenal. Trong cuộc bầu chọn HLV xuất sắc nhất năm 2019 của FIFA, Ten Hag cũng về đích ở vị trí thứ 4, sau Juergen Klopp (Liverpool), Pep Guardiola (Man City) và Mauricio Pochettino (Tottenham). Hơn nữa, Ten Hag cũng rất “mát tay” khi rèn rũa, lăng xê một loạt ngôi sao trẻ đầy tài năng như Frenkie de Jong (22 tuổi), Matthijs de Ligt (20) hay Donny Van de Beek (22). Mà tại Dortmund, chính sách mua sao mai và dụng tài năng trẻ là một trong những chìa khóa dẫn tới thành công của đội bóng. Vì thế, sẽ là lý tưởng nhất nếu đội bóng vùng Ruhr có được sự phục vụ của nhà cầm quân 50 tuổi này vào mùa sau.

Trong khi đó, việc mời một HLV đã thất bại ở Bayern như Kovac cũng không thực sự là giải pháp hay. Đường cùng thì Dortmund mới phải bổ nhiệm nhà cầm quân người Croatia lên thay thế Favre. Một tên tuổi khác từng khiến bộ đôi Watzke - Zorc mê mẩn chính là Pochettino, nhà cầm quân người Argentina mới bị mất việc hồi cuối năm ngoái ở Spurs. Song, rào cản lớn nhất để HLV 48 tuổi này đến vùng Ruhr làm việc chính là ngôn ngữ. Dortmund luôn ưu tiên chọn HLV biết tiếng Đức. Hơn nữa, khả năng Pochettino đòi hỏi mức lương quá cao như khi dẫn dắt Tottenham cũng khiến Dortmund từ bỏ mục tiêu này.

Phương án dự phòng Adi Hutter
Lãnh đạo Dortmund đã có phương án dự phòng trong việc không thể chiêu mộ thành công một trong ba ứng viên nặng ký nhất cho chiếc ghế HLV trưởng CLB, gồm Kovac, Ten Hag và Nagelsmann. Theo đó, nhà cầm quân người Áo đang dẫn dắt Frankfurt, Adi Hutter, được đưa vào tầm ngắm. Huấn luyện Frankfurt từ hè 2018 thay cho Niko Kovac (sang Bayern thời kỳ đó), HLV 50 tuổi này còn hợp đồng tới tháng 6/2011.

61,45% - Trong sự nghiệp cầm quân, Lucien Favre đạt tỷ lệ chiến thắng cao nhất khi dẫn dắt Dortmund với 61,45%. Cụ thể, nhà cầm quân người Thụy Sỹ đã chỉ đạo 83 trận đấu của Dortmund trên mọi đấu trường, có 51 chiến thắng, 16 trận hòa và 16 trận thua.

XEM THÊM

Bundesliga hoãn ngay lập tức vì virus corona

Bundesliga có thể khép lại mà không có nhà vô địch và đội xuống hạng

HLV Hansi Flick đòi quyền phủ quyết chuyển nhượng ở Bayern

    Bình Luận