Indonesia tự tin vượt qua vòng bảng U20 châu Á

Huấn luyện viên Indra Sjafri tin rằng U20 Indonesia có nhiều cơ hội nằm trong top 2 bảng đấu để đi tiếp tại vòng chung kết châu Á 2023.
 - Bóng Đá

U20 Indonesia vào bảng đấu dễ hơn so với Việt Nam. Ảnh: PSSI.

Chiều 26/10, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U20 châu Á 2023 đã diễn ra. Indonesia nằm ở bảng A với chủ nhà Uzbekistan, Iraq và Syria.

Huấn luyện viên Indra Sjafri kiêm Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Indonesia nhận định: "3 trận đấu ở vòng bảng sẽ giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi hướng đến vòng chung kết U20 World Cup 2023. Tôi chắc chắn rằng đội có thể vượt qua vòng bảng, như thành tích năm 2018".

U20 Indonesia nằm trong nhóm hạt giống số 2 tại lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U20 châu Á 2023. Tại vòng loại, thầy trò Shin Tae-yong giành ngôi nhất bảng F bằng 3 chiến thắng trước Việt Nam, Timor Leste và Hong Kong (Trung Quốc).

Nova Arianto, trợ lý HLV Shin, nhận định thận trọng trên Bola: "Điều chắc chắn là mọi đội bóng góp mặt ở vòng chung kết U20 châu Á đều có chất lượng rất tốt".

Truyền thông Indonesia cũng nhận định đội nhà rơi vào bảng đấu dễ thở. CNN Indonesia coi Uzbekistan là đối thủ khó nhằn nhất của thầy trò HLV Shin, đồng thời cho rằng U20 Việt Nam rơi vào bảng tử thần, khi phải chạm trán các đối thủ Qatar, Australia và Iran.

Tại vòng chung kết U20 châu Á 2018, Indonesia với tư cách chủ nhà đã giành quyền vào vòng loại trực tiếp, sau khi kết thúc với vị trí nhì bảng A. Khi đó, Indonesia xếp dưới Qatar, có cùng 6 điểm sau 3 trận nhưng thua hiệu số phụ. Ở tứ kết, U20 Indonesia thua 0-2 trước Nhật Bản.

Vòng chung kết U20 châu Á 2023 cũng là vòng loại U20 World Cup 2023. 4 đội có thành tích tốt sẽ giành vé dự U20 World Cup, nơi Indonesia đã có vé với tư cách chủ nhà.

Nhằm chuẩn bị cho hai giải đấu lớn trong năm 2023, U20 Indonesia đang có chuyến tập huấn và giao hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ.

 - Bóng Đá

 

Duy Minh - Zing.vn | 21:40 26/10/2022
    Bình Luận