Phản ứng của HLV Shin sau khi U20 Indonesia thua 0-6

Huấn luyện viên Shin Tae-yong cho rằng học trò bị tâm lý khi chạm trán đối thủ mạnh nên dẫn tới trận thua đậm 0-6.
Phản ứng của HLV Shin sau khi U20 Indonesia thua 0-6 - Bóng Đá

U20 Indonesia thua đậm trận gặp Pháp. Ảnh: PSSI. 

"Cầu thủ của tôi cần loại bỏ suy nghĩ sợ hãi khi gặp đối thủ giỏi và mạnh hơn. Khả năng của các cầu thủ thực chất là tốt, nhưng vì quá sợ hãi nên dẫn tới việc mắc sai lầm. Toàn đội không thể hiện được khả năng tốt nhất", CNN Indonesia dẫn lời HLV Shin Tae-yong ở buổi họp báo sau trận U20 Indonesia thua 0-6 trước U20 Pháp hôm 17/11.

Trong trận đấu diễn ra tại Tây Ban Nha, Indonesia sớm nhận bàn thua ở phút thứ 4 sau sai lầm của thủ môn Cahya Supriadi. Đến phút 12, Pháp nhân đôi cách biệt khi Alexis Tibidi chớp thời cơ ghi bàn. Phút 39, Pháp được hưởng phạt đền khi Muhammad Ferarri phạm lỗi với Mattis Abline. Cầu thủ này sau đó thực hiện thành công trên chấm 11 m để giúp Pháp dẫn 3-0.

Sang hiệp hai, Pháp giảm nhịp trận đấu. U20 Indonesia có cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến từ quả đá phạt trực tiếp của Frengky Missa ở phút 56. Tuy vậy, đội bóng đến từ châu Âu tận dụng thể hình vượt trội để có thêm bàn thắng. Họ có thêm 3 bàn ở các phút 65, 68 và 90+2.

HLV Landry Chauvin của U20 Pháp nhận định: "Điều quan trọng đối với chúng tôi là có trận đấu để giao hữu và thi đấu với đối thủ chúng tôi chưa gặp bao giờ. Rõ ràng là có sự chênh lệch trong trận đấu ngày hôm nay, nhưng Indonesia là chủ nhà U20 World Cup 2023 nên họ có thể là đối thủ của chúng tôi vào năm tới".

U20 Indonesia đến Tây Ban Nha hôm 15/11 sau khoảng một tháng tập luyện và thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ. HLV Shin cho rằng điều này phần nào ảnh hưởng đến thời gian chuẩn bị của đội cho trận gặp Pháp.

U20 Indonesia có trận đấu tiếp theo gặp Slovakia ngày 19/11. Đây là quá trình chuẩn bị của đội cho U20 World Cup trên sân nhà vào năm tới.

Nguồn: Zing.vn
Duy Minh | 13:30 18/11/2022
    Bình Luận