Thủ môn cản 3 quả luân lưu, chủ nhà vào chung kết U20 châu Á

Otabek Boymurodov trở thành người hùng khi giúp U20 Uzbekistan vượt qua Hàn Quốc trên chấm luân lưu với tỷ số 3-1 ở trận bán kết tối 15/3 (giờ Hà Nội).

Trận bán kết thứ hai của giải U20 châu Á giữa Uzbekistan và Hàn Quốc diễn ra căng thẳng đúng như dự đoán. Hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giải chơi chặt chẽ và không có sự chênh lệch quá lớn về trình độ.

U20 Hàn Quốc nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (51%) nhưng những cơ hội nguy hiểm thật sự lại thuộc về đội chủ nhà. Trong suốt 120 phút thi đấu, đội chủ nhà tung ra tới 27 cú sút về phía khung thành Hàn Quốc (9 đi trúng đích). Trong khi đó, đại diện xứ kim chi chỉ có 10 pha dứt điểm (2 đi trúng đích).

Dưới sự cổ vũ của cổ động viên nhà, U20 Uzbekistan chơi hứng khởi và nhiều thời điểm lấn lướt Hàn Quốc. Nếu không có phản xạ xuất sắc của thủ môn Kim Joon-hong, U20 Hàn Quốc đã để thủng lưới. Gần 40.000 khán giả đã tạo ra bầu không khí sôi động bên trong sân vận động Bunyodkor.

Thủ môn cản 3 quả luân lưu, chủ nhà vào chung kết U20 châu Á - Bóng Đá

Niềm vui của các cầu thủ U20 Uzbekistan khi có lần thứ hai vào chung kết giải châu Á. Ảnh: AFC. 

Tuy nhiên, kết quả hòa 0-0 sau hơn 120 phút khiến đội chủ nhà phải chờ đến màn tỏa sáng của người gác đền Boymurodov ở loạt luân lưu để có thể ăn mừng cuồng nhiệt. Thủ môn đang thuộc biên chế Pakhtakor Tashkent cản phá 3 quả đá luân lưu của Kang Seong-jin, Kang Sang-yoon và Kim Ji-soo.

Chiều ngược lại, các cầu thủ U20 Uzbekistan không mắc sai lầm nào trong các lượt đá của mình để giành chiến thắng chung cuộc 3-1. U20 Uzbekistan có lần thứ hai trong lịch sử vào chung kết giải châu Á. Đây là cơ hội lớn để nước chủ nhà giải cơn khát vô địch. Năm 2008, U20 Uzbekistan để thua UAE 1-2 ở trận chung kết giải châu Á.

Đội chủ nhà sẽ chạm trán U20 Iraq, đội bóng đã loại Nhật Bản cũng trên chấm luân lưu ở trận bán kết đầu tiên. Trận chung kết giữa U20 Iraq và Uzbekistan sẽ diễn ra vào lúc 21h ngày 18/3.

Hồng An | 05:22 16/03/2023
    Bình Luận