Từ Doha Cup, U23 Thái Lan mơ dự Olympic 2024

Thi đấu khá tốt tại giải bóng đá Doha Cup, U23 Thái Lan mơ mộng giành được quyền tham dự ngày hội Olympic 2024 tại Paris, Pháp.

Đội tuyển U23 Thái Lan là một trong những bất ngờ thú vị nhất tại Doha Cup 2023, giải đấu và U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tân HLV Philippe Troussier thi đấu không thực sự tốt.

Các cầu thủ của HLV Issara Sritaro gây bất ngờ khi cầm hòa U23 Saudi Arabia, và mới đây thắng chủ nhà U23 Qatar 1-0.

Từ Doha Cup, U23 Thái Lan mơ dự Olympic 2024 - Bóng Đá

U23 Thái Lan nổi bật ở Doha Cup.

Hậu vệ Jonathan Khemdee, người lớn lên và được đào tạo bóng đá tại Đan Mạch, thi đấu nổi bật khi ghi bàn trong cả 2 trận đấu tại Doha.

Từ những thành công tại Doha Cup, tờ Siam Sport của Thái Lan kỳ vọng đội tuyển U23 nước này có thể tranh vé dự Olympic Mùa hè ở Paris năm sau.

"Đội hình U23 Thái Lan này mang đến những hy vọng tranh vé Olympic 2024", Siam Sport viết.

Trên thực tế, trong dự án bóng đá được triển khai cách nay không lâu, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đặt mục tiêu đến Thế vận hội Mùa hè ở Paris 2024, cũng như World Cup 2026.

"Hy vọng của bóng đá Thái Lan, với mục tiêu mà FAT đặt ra cho các cầu thủ U23 là đến Olympic 2024 đang tăng lên", tờ báo tiếp tục.

Để đạt mục tiêu, trước tiên Thái Lan phải vượt qua vòng loại U23 châu Á 2024 diễn ra vào tháng Chín năm nay.

Môn bóng đá nam Olympic 2024 có 16 đội tham dự. Châu Á có 3 đại diện trực tiếp giành vé đi Paris, cùng với suất play-off gặp đại diện châu Phi.

Từ Doha Cup, U23 Thái Lan mơ dự Olympic 2024 - Bóng Đá

Khemdee ghi bàn trong cả 2 trận đấu vừa qua cho U23 Thái Lan.

Như vậy, mục tiêu của Thái Lan không dễ dàng chút nào. Thầy trò Issara Sritaro phải đảm bảo đứng trong top 3 giải U23 châu Á 2024, diễn ra tại Qatar.

Trong kỳ U23 châu Á gần nhất, U23 Thái Lan chỉ xếp hạng 9 trong 16 đội tranh tài. Tại giải này, U23 Việt Nam vào tứ kết và thua nhà vô địch U23 Saudi Arabia.

Về kết quả 4 điểm sau 2 trận Doha Cup, HLV Issara Sritaro hài lòng: "Trước tiên, tôi cảm thấy các cầu thủ trẻ hơi căng thẳng vì trận đầu tiên chúng tôi làm tốt. Một số thành viên mệt mỏi.

Có rất nhiều khoảnh khắc mà các chàng trai trẻ làm được. Đôi khi có sai lầm. Nhưng nhìn chung những kết quả này rất đáng khích lệ. Có tốt, có xấu và kết quả thực sự khả quan".

Ông Issara Sritaro kết luận về U23 Thái Lan: "Đội thu được nhiều hơn những gì chúng ta thấy, nhất là duy trì tính liên tục. Chúng tôi vẫn đang cải thiện và có được ý tưởng riêng về trận đấu".

U23 Thái Lan sẽ đá trận cuối với U23 Kuwait vào ngày 28/3 để tranh hạng Ba Doha Cup 2023.

Ngọc Huy | 17:24 26/03/2023
    Bình Luận