Bruno Fernandes: 'Tôi muốn giúp anh ấy phá kỷ lục ghi bàn'

Tiền vệ người Bồ Đào Nha hy vọng có thể giúp đồng đội mình lập thêm kỷ lục.

Bruno Fernandes luôn thể hiện rõ sự nể phục đối với người đồng đội ở đội tuyển quốc gia Cristiano Ronaldo. Đầu tháng này, CR7 đã vượt mốc 100 bàn thắng cho Bồ Đào Nha. Hiện tại, anh chỉ còn kém huyền thoại Ali Daei trong BXH Vua phá lưới các tuyển quốc gia.

Ở tuổi 35, Ronaldo vẫn đang cho thấy sự sung sức của mình. Fernandes hy vọng bản thân có thể góp phần giúp người đàn anh lập thêm một kỷ lục: "Với tôi, và có lẽ là với hầu hết mọi người, việc Ronaldo thường xuyên ghi bàn là rất bình thường."

'Maybe I Can Help Cristiano Ronaldo'- Bruno Fernandes on Portugal Team-mate Breaking Goalscoring Record - Bóng Đá

 Bruno và Ronaldo ở đội tuyển quốc gia.

"Khi anh ấy không ghi bàn, mọi người sẽ đánh giá đó là một trận đấu tệ bởi bình thường anh ấy luôn ghi bàn. Mọi người luôn chờ đợi Cristiano ghi bàn hoặc làm một điều gì đó khác biệt. Tôi hạnh phúc khi có cơ hội chơi cạnh anh ấy, tất nhiên là hy vọng anh ấy có thể phá vỡ kỷ lục. Có lẽ tôi có thể giúp anh ấy chạm đến kỷ lục đó."

Nối bước Ronaldo, Fernandes gây ấn tượng mạnh ở Manchester United dù mới chỉ đến đây hồi đầu năm, được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2019/2020 của Quỷ đỏ. Tuy nhiên ở trận ra quân mùa giải mới đêm qua, anh vô cùng mờ nhạt khiến M.U thua đau 1-3 trước Crystal Palace.

Fernandes trên sân tập Man United:

 
    Bình Luận