Koeman tạo điều kiện, Daley Blind cán cột mốc khủng

Daley Blind đã đạt được một cột mốc quan trọng với tư cách là tuyển thủ Hà Lan. Hậu vệ của Bayern Munich đã có lần thứ 100 khoác áo tuyển.
 

Blind đã cống hiến cho Cơn lốc màu da cam một thời gian dài và vừa cán mốc 100 trận cho đội tuyển này.

Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Ronald Koeman, nói thẳng rằng Blind không phải lựa chọn số 1 của ông, đã đưa anh vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Pháp. Koeman đã chỉ ra trước trận đấu rằng ông muốn tạo điều kiện cho cột mốc của Blind và đã giữ lời. Hà Lan thua 0-4 ở trận đấu này.

Blind to Bayern - Bóng Đá

 Blind là cầu thủ kỳ cựu của đội tuyển quốc gia Hà Lan.

Blind ra mắt đội tuyển quốc gia Hà Lan vào năm 2013. Đó là khi tuyển này được dẫn dắt bởi Louis van Gaal, người được Blind đánh giá là huấn luyện viên quốc gia xuất sắc nhất của anh. Blind đã chơi 3 giải đấu gần nhất của Oranje: World Cup 2014, EURO 2020 và gần đây là World Cup 2022 tại Qatar.

Blind gia nhập hàng ngũ 100 trận cho tuyển Hà Lan trong một danh sách lẫy lừng. Chỉ có Phillip Cocu (109), Robin van Persie (102), Dirk Kuyt (104), Giovanni van Bronckhorst (106), Rafael van der Vaart (109), Frank de Boer (112), Edwin van der Sar (130) và Wesley Sneijder (134) chơi nhiều trận hơn anh.

Thanh Vũ | 11:08 25/03/2023
TỪ KHÓA: Daley Blindhà lan
    Bình Luận