Messi, Cruyff, Maldini: Đội hình huyền thoại chưa từng giành danh hiệu với đội tuyển

Bên cạnh sự vĩ đại, Lionel Messi còn được nhớ đến bởi những thất bại đầy cay đắng với đội tuyển quốc gia Argentina.

Dù vậy, Lionel Messi không phải huyền thoại bóng đá duy nhất không thể chạm tay đến vinh quang với đội tuyển, hơn nữa, anh vẫn còn cơ hội ở Copa America hè này và World Cup năm tới. Có rất nhiều cựu danh thủ khác chưa từng giành danh hiệu với đội tuyển. Những cái tên đó có thể xếp thành một đội hình mạnh bậc nhất lịch sử bóng đá.

Thủ môn: Peter Shilton (Anh)

Oliver Kahn có chức vô địch EURO 1996 trong bảng thành tích của mình dù không chơi một phút nào ở giải đó, còn cầu thủ ra sân nhiều nhất mọi thời đại của Anh, thi đấu 125 trận cho Tam sư, không thể có danh hiệu với đội tuyển.

Hậu vệ phải: Javier Zanetti (Argentina)

Argentina đã không giành được một danh hiệu quốc tế lớn nào kể từ năm 1993, và Zanetti, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của đất nước này, đã chơi trận ra mắt vào năm 1994.

Đội hình xuất sắc nhất do Mourinho bình chọn - Bóng Đá

 Zanetti là huyền thoại Inter Milan.

Trung vệ: Jaap Stam (Hà Lan)

Người Hà Lan chỉ mới từng nếm trải vinh quang quốc tế lần duy nhất vào năm 1988, có nghĩa là Stam, cũng như nhiều đồng hương của anh, chưa bao giờ được chạm tay vào những danh hiệu xứng đáng với đẳng cấp thế giới của mình.

Trung vệ: Paolo Maldini (Ý)

Maldini từng tự gọi mình là "kẻ thất bại lớn nhất của bóng đá" vì thành tích đau đớn với đội tuyển, bao gồm thất bại trong trận chung kết World Cup trên chấm phạt đền và về nhì ở EURO vì luật Bàn thắng vàng.

Hậu vệ trái: Ashley Cole (Anh)

Cole nằm trong thế hệ vàng tuyển Anh, là hậu vệ trái xuất sắc bậc nhất lịch sử Premier League nhưng không thể giành danh hiệu với Tam sư.

Chạy cánh phải: Lionel Messi (Argentina)

Messi đã vào đến 1 trận chung kết World Cup và 3 chung kết Copa America, trở thành một trong những kẻ về nhì vĩ đại nhất.

Tiền vệ trung tâm: Johan Cruyff (Hà Lan)

Cruyff được cho là cầu thủ xuất sắc nhất trong toàn bộ đội hình này. Cruyff là người tiên phong tạo nên những trận đấu đẹp mắt và truyền cảm hứng cho Hà Lan vào đến trận chung kết World Cup 1974, trận đấu mà họ thua Tây Đức 2-1.

Tiền vệ trung tâm: Roberto Baggio (Ý)

Ký ức nổi tiếng nhất của Baggio là khi anh đá trượt quả phạt đền trong trận chung kết World Cup 1994 để trao chiếc cúp vô địch vào tay Brazil.

 - Bóng Đá

 Cái cúi đầu nổi tiếng của Baggio.

Chạy cánh phải: George Best (Bắc Ireland)

George Best được liệt kê vào danh sách những cầu thủ sinh nhầm quốc gia. Anh không bao giờ được xuất hiện tại một kỳ World Cup.

Tiền đạo: Eusebio (Bồ Đào Nha)

Bồ Đào Nha đã lọt vào tới bán kết tại World Cup 1966 với Eusebio là chủ nhân Chiếc giày vàng, nhưng chừng đó là chưa đủ để họ giành chức vô địch.

Tiền đạo: Ferenc Puskas (Hungary)

Pukas cùng Hungary dẫn trước 2-0 ở chung kết World Cup, nhưng họ vẫn không thể vô địch giải đấu năm 1954.

Khoảnh khắc xuất thần của Messi:

 
Thanh Vũ | 19:08 15/06/2021
    Bình Luận