2 nỗi thất vọng của M.U có thể gặp nhau ở Nam Mỹ

Cựu HLV của Manchester United là ứng viên cho chiếc ghế nóng của đội tuyển Chile.
 

Buổi họp báo đáng nhớ nhất của Van Gaal

HLV Reinaldo Rueda của đội tuyển Chile được cho có thể sẽ quay lại làm việc cho Colombia. Truyền thông Tây Ban Nha đã đưa ra danh sách các ứng viên thay thế, trong đó có cựu HLV Manchester United Louis van Gaal. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Chile, Jorge Yungue, cho biết người đại diện của Van Gaal đã chủ động liên hệ và gửi CV của Van Gaal cho đội tuyển này.

Kể từ sau khi bị Quỷ đỏ sa thải, chiến lược gia người Hà Lan vẫn chưa quay trở lại làm việc, từng tuyên bố giải nghệ. Hè mới đây, ông được cho sẽ trở lại đội tuyển quốc gia Hà Lan sau khi Ronald Koeman đến Barcelona, tuy nhiên sau cùng Frank de Boer mới là cái tên được chọn.

Van gaal on van de Beek  - Bóng Đá

 Van Gaal không làm việc kể từ khi bị M.U sa thải.

Van Gaal từng có một sự nghiệp lừng lẫy, đặc biệt khi ông cùng đội hình trẻ của Ajax Amsterdam lên ngôi vô địch Champions League năm 1995, sau đó giành nhiều danh hiệu với Barcelona và Bayern Munich.

Mùa hè 2014, sau khi cùng Cơn lốc màu da cam có một kỳ World Cup thành công, Van Gaal đến sân Old Trafford, được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng này vượt qua giai đoạn tăm tối thời "hậu Sir Alex", tuy nhiên ông gây thất vọng bởi lối chơi thiếu sức sống và bị sa thải.

Nếu trở thành HLV của Chile, Van Gaal sẽ dẫn dắt Alexis Sanchez, cái tên được coi là bản hợp đồng tệ nhất lịch sử Man United.

Cựu cầu thủ M.U, Gabriel Heinze, cũng nằm trong danh sách ứng viên, nhưng anh vừa được bổ nhiệm làm HLV Atlanta United.

    Bình Luận