HLV Scolari giải nghệ

Cựu HLV tuyển Brazil Luiz Felipe Scolari tuyên bố nghỉ hưu ở tuổi 74 và khép lại hành trình hơn 40 năm cầm quân.
 - Bóng Đá

HLV Scolari giải nghệ ở tuổi 74.

"Bóng đá là cuộc sống của tôi. Tôi muốn kết thúc hành trình này một cách đẹp đẽ nhất", HLV Scolari chia sẻ sau chiến thắng 3-0 của Athletico Paranaense trước Botafogo ở vòng cuối giải vô địch quốc gia Brazil hôm 13/11. Paranaense của HLV Scolari xếp thứ 6 chung cuộc trên bảng xếp hạng và đoạt vé dự Copa Libertadores vào năm sau.

Sau khi giải nghệ, HLV Scolari dự tính giữ một vị trí trong ban điều hành tại Paranaense. Chiến lược gia 74 tuổi này làm việc tại CLB Brazil từ tháng 5, giữ chức vị Giám đốc Kỹ thuật kiêm HLV trưởng.

"Tôi muốn bổ nhiệm trợ lý Paulo Turra làm HLV trưởng của Paranaense ở mùa sau", ông Scolari nói. Cựu HLV tuyển Brazil sẽ lùi lại nơi hậu trường và đóng vai trò cố vấn cho trợ lý.

HLV Scolari có hai lần dẫn dắt tuyển Brazil. Ở nhiệm kỳ đầu tiên vào giai đoạn 2001-2002, chiến lược gia này giúp "Selecao" vô địch World Cup 2002. Ở nhiệm kỳ tiếp theo vào năm 2012-2014, ông chỉ giúp Brazil vô địch Confederations Cup 2013. Một sự kiện đáng buồn trong sự nghiệp cầm quân của HLV Scolari là thất bại 1-7 của Brazil trước Đức ở World Cup 2014 trên quê nhà.

Ngoài Brazil, HLV Scolari còn từng dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha trong giai đoạn 2003-2008. Ông giúp "Brazil châu Âu" vào đến chung kết Euro 2004 nhưng thua Hy Lạp với tỉ số 0-1.

Ở cấp CLB, HLV Scolari giành chức vô địch Copa Libertadores cùng hai CLB là Gremio (1995) và Palmeiras (1999). Tại châu Âu, HLV Scolari từng làm thuyền trưởng của Chelsea ở mùa giải 2008/09 nhưng không gặt hái thành công.

Đáng chú ý, HLV 74 tuổi này còn từng sang Trung Quốc làm việc cho Guangzhou Evergrande ở giai đoạn 2015-2017, giành 3 chức vô địch Super League, một danh hiệu AFC Champions League và nhiều chiếc cúp lớn nhỏ khác.

Duy Luân - Zing.vn | 17:44 14/11/2022
    Bình Luận