"Hoàng đế" Adriano quay lại sân cỏ để chứng tỏ mình chưa hết thời

Sau một thời gian dài nghỉ thi đấu và chìm trong tệ nạn, mới đây tiền đạo lừng danh một thời của Brazil, Adriano tuyên bố muốn quay lại sân cỏ.

Tiền dạo lừng danh một thời Adriano đã tuyên bố giải nghệ vào năm 2016 sau thời gian ngắn thì đấu cho Miami United ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ. Kể từ thời điểm đó, cầu thủ này trở về sống trong một khu ổ chuột ở Rio de Janeiro với một cuộc sống hết sức khó khăn. Vì vậy mới đây, ngôi sao lừng danh một thời này vừa dự định sẽ quay lại sân cỏ trong tháng 1/2018 có thể để kiếm thêm thu nhập.

Hoàng đế Adriano quay lại sân cỏ để chứng tỏ mình chưa hết thời - Bóng Đá

 Adriano sẽ quay lại sân cỏ.

“Tôi đang chuẩn bị cho một dự án mới, tôi sẽ quay lại tập luyện vào tháng 1/2018, ngay cả không có một đội bóng nào. Kể từ khi tôi ngừng thi đấu, tôi đã duy trì phong độ của mình rất tốt và biết rằng, mình cần phải kiên trì cho ngày trở lại.

Tôi muốn làm điều này cho bản thân mình và đạt đến giới hạn của bản thân, để xem liệu tôi có thể chơi bóng tiếp hay không. Tôi đã không thể hoàn thành sự nghiệp thi đấu của mình một cách trọn vẹn, bởi có rất nhiều chuyện bên lề đã đẩy tôi ra khỏi bóng đá. Rõ ràng sự nghiệp của tôi mới dừng lại một nửa,” Adriano chia sẻ.

Adriano từng giành 4 danh hiệu Serie A cùng Inter Milan đồng thời ghi 107 bàn trong 241 trận cho các CLB Flamengo, Inter, Parma, Sao Paulo, Roma, Corinthians, Atletico Paranaense và Miami United. Anh cũng từng có 50 lần khoác áo đội tuyển Brazil và ghi được 29 bàn thắng.

Mặc dù được so sánh với huyền thoại Ronaldo de Lima và cũng có 2 danh hiệu Copa America lẫn Confederation Cup nhưng Adriano chưa bao giờ có thể vươn tới đỉnh cao như người đàn anh của mình. Sự nghiệp của cầu thủ này bị hủy hoại bởi rượu, gái và ma túy mà theo anh, cái chết của người bố chính là nguyên nhân khiến anh sa ngã.

Tài năng một thời của Adriano:

    Bình Luận