Những điều đáng chờ đợi tại Copa America 2019: Cơn ác mộng của Messi và tuyển Brazil

Giải bóng đá giữa các đội tuyển bóng đá quốc gia Nam Mỹ vào Hè này nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Messi giải tỏa cơn khát danh hiệu cùng Argentina?

Lionel Messi đã đoạt vô số danh hiệu cao quý cùng Barcelona. Tuy nhiên trong màu áo đội tuyển Argentina, đó là một câu chuyện khác. El Pulga dù đã 3 lần liên tiếp lọt vào trận chung kết (1 World Cup, 2 Copa America), thế nhưng chức vô địch cùng ĐTQG vẫn lảng tránh thiên tài này.

 - Bóng Đá

 Danh hiệu cùng ĐTQG là cơn ác mộng của Messi.

“Tôi muốn kết thúc sự nghiệp của mình khi giành được thứ gì đó với đội tuyển quốc gia, hoặc ít nhất là cố gắng làm điều đó nhiều lần nhất có thể,” Messi chia sẻ với Fox Sports. Vô địch trong màu cờ quốc gia vẫn đang là nỗi ám ảnh đeo bám sự nghiệp của El Pulga. Copa America 2019 gần như sẽ là cơ hội cuối cùng để M10 giải tỏa cơn khát này bởi anh sắp sửa bước sang tuổi 32.

Brazil xóa bỏ ký ức về World Cup 2014

World Cup 2014 là giải đấu lớn gần nhất mà Brazil chơi với tư cách chủ nhà. Trước trận Bán kết gặp đội tuyển Đức, họ mất Thiago Silva và ngôi sao sáng nhất là Neymar vì chấn thương. Để rồi đội bóng xứ sở Samba chịu thất bại đậm đà nhất trong lịch sử khi để thua Những cỗ xe tăng với tỷ số 1-7.

Là chủ nhà của Copa America 2019, người hâm mộ Brazil đang kỳ vọng đội tuyển của họ sẽ giành được chức vô địch để xóa tan cơn ác mộng cách đây 5 năm. Tuy nhiên để thực hiện điều đó không hề dễ dàng bởi chủ công của Brazil là Neymar đã phải chia tay giải đấu vì chấn thương.

Rõ ràng những cái tên còn lại đang chịu áp lực rất lớn. Kỳ vọng của đội tuyển vàng-xanh bây giờ được đặt lên vai Philippe Coutinho, cầu thủ có phong độ không tốt trong màu áo Barcelona mùa giải vừa qua. HLV Tite vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn trên hàng công, tuy nhiên việc thiếu vắng Neymar là tổn thất rất lớn bởi ‘Tiểu Pele’ là ngôi sao giỏi chịu áp lực và có thể dẫn dắt toàn đội trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

 - Bóng Đá

Neymar chấn thương và không góp mặt tại giải đấu lần này. 

Chile có bảo vệ thành công chức vô địch?

Chile là cơn ác mộng của Argentina do Messi dẫn dắt bởi họ 2 lần đánh bại đội bóng xứ sở Tango trong 2 trận chung kết Copa America gần nhất. Tuy nhiên bất chấp những thành công đó, những nhà ĐKVĐ không được đánh giá quá cao ở giải đấu lần này. Trong tay HLV Rueda có đến 11 cầu thủ hơn 30 tuổi. Cầu thủ trẻ nhất trong đội là Paulo Diaz hiện đã 24 tuổi. Rõ ràng Chile chưa có đội ngũ kế cận xứng đáng sau thế hệ của Arturo Vidal, Alexis Sanchez.

Các quốc gia khách khó tạo nên bất ngờ?

Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ thường xuyên mời các quốc gia khác tham dự vào giải đấu của họ. Lần này sẽ có 2 đại diện ngoài châu Mỹ góp mặt tại Copa America 2019 là Qatar và Nhật Bản.

Chủ nhà World Cup 2022 – Qatar rơi vào bảng đấu khá khó khăn với sự góp mặt của Argentina, Colombia và Paraguay. Trong khi đó Nhật Bản rơi vào bảng đấu dễ thở hơn (bảng C), tuy nhiên HLV Hajime Moriyasu đưa đến đội hình các cầu thủ còn rất trẻ - đủ điều kiện tham gia Thế vận hội vào năm tới.

    Bình Luận