Sau Pirlo đến lượt Kaka tính chuyện giải nghệ

Mới đây, tiền vệ tài hoa một thời của AC Milan đã tiết lộ rằng cơ thể của anh không cho phép thi đấu đỉnh cao thêm nhiều năm.

Tờ Globo Esporte mới đây đã dẫn lời Kaka: "Tôi không còn hứng thú nhiều khi chơi bóng. Giờ đây, tôi phải kiên nhẫn để chơi đủ số phút. Cơ thể của tôi không còn khỏe như trước đây. Ở tuổi 35, thật sự phải rất nỗ lực để chơi bóng." 

Sau Pirlo đến lượt Kaka tính chuyện giải nghệ - Bóng Đá

 

"Tôi muốn chuyển sang sự nghiệp huấn luyện như Zinedine Zidane. Tôi sẽ dừng chơi bóng, nghỉ ngơi và bắt đầu từ khâu đào tạo trẻ. Đó chính là hướng đi mà tôi muốn nhắm đến," cầu thủ đang trong biên chế Orlando City chốt lại. 

Như vậy, sau Andrea Pirlo, giải nhà nghề Mỹ MLS lại phải sắp chia tay một tượng đài bóng đá nữa. Kaka là chân sút gần nhất trong 10 năm trở lại đây, phá vỡ được thế độc tôn của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi với danh hiệu "Quả bóng vàng" vào năm 2007.

Tính đến thời điểm hiện tại, Kaka đã trải qua hơn 650 trận thi đấu chuyên nghiệp. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh đã có 92 lần ra sân cho Selecao và ghi được 29 bàn thắng. Đáng tiếc, nếu không dính phải những chấn thương quá nặng khi còn ở Milan, sự nghiệp đỉnh cao của Kaka đã kéo dài chí ít đến năm anh 32 tuổi. 

Màn trình diễn của Kaka thời đỉnh cao:

    Bình Luận