4 điểm sáng của M.U sau trận thua Cadiz: "Báu vật" ghi điểm

Dù nhận thất bại nhưng vẫn có khá nhiều điểm tích cực để nhìn nhận sau màn trình diễn của Manchester United.
 

Lấy lại cảm giác bóng

Gần 1 tháng trôi qua kể từ trận đấu chính thức gần nhất của Manchester United, nhưng thực tế, hàng loạt cầu thủ đã không được ra sân trong quãng thời gian dài hơn thế. Điển hình như trường hợp của Teden Mengi, người mới được thi đấu những phút đầu tiên kể từ tháng Ba, hay Brandon Williams kể từ tháng Tư và Aaron Wan-Bissaka kể từ tháng Chín.

Tổng cộng, có 21 cầu thủ được ra sân thi đấu, và chắc chắn đây là cơ hội tốt để họ lấy lại cảm giác bóng hay sự sắc bén của mình, đồng thời các tài năng trẻ cũng có thể học hỏi thêm kinh nghiệm. Hơn hết, chính HLV Erik Ten Hag đã thừa nhận trước trận rằng, mục tiêu của chuyến du đấu lần này là giúp các học trò rèn luyện thể lực.

 - Bóng Đá

 Tiếc là Wan-Bissaka đã không thể nắm bắt cơ hội để tỏa sáng. 

Anthony Martial trở lại

Nhìn vào màn trình diễn tổng thể trên, không khó để nhận thấy Anthony Martial đã thi đấu ở một đẳng cấp khác so với những nhân tố còn lại trên hàng công của Man Utd. Bàn thắng trên chấm 11m được Martial thực hiện theo phong cách 'panenka', và rõ ràng, nó cho thấy chân sút người Pháp thực sự đã tìm lại được sự tự tin - yếu tố đặc biệt quan trọng để một tiền đạo thi đấu tốt.

Với việc Cristiano Ronaldo đã chính thức rời khỏi Old Trafford, chắc chắn vai trò của Martial sẽ còn trở nên quan trọng hơn trong phần còn lại của mùa giải.

'Báu vật' ghi điểm

Trong giai đoạn tiền mùa giải, Zidane Iqbal cũng từng được khen ngợi với những màn thể hiện tích cực trong loạt trận giao hữu. Và trước Cadiz, anh lại là một trong những nhân tố nổi bật nhất bên phía Man Utd, đặc biệt tỏa sáng với tình huống di chuyển và rê bóng ấn tượng, trực tiếp dẫn đến quả đá penalty cho Martial.

 - Bóng Đá

 Iqbal là điểm sáng trong tuyến giữa của Man Utd. 

Về mặt tổng thể, màn thể hiện của Iqbal vào đêm qua không có bất kỳ điểm nào đáng chê trách, nhưng hiển nhiên là sao trẻ người Iraq cũng không nên kỳ vọng quá lớn vào việc được Ten Hag trao cơ hội ở đội một vì Man Utd vẫn còn đó hàng loạt tiền vệ chất lượng. 

Tương lai tươi sáng

Về cơ bản, Man United dùng đội hình U21 để đối đầu với đội một của Cadiz trong hiệp hai, và các sao trẻ của Quỷ đỏ đã thi đấu khá ngang cơ với đại diện đến từ La Liga. Điều đáng nói, màn trình diễn của một số cá nhân như Marc Jurado, Tyler Fredricson hay Kobbie Mainoo thậm chí còn đáng khen ngợi hơn so với những người đàn anh thi đấu ở cùng vị trí trong hiệp một.

Nhìn chung, Man Utd hoàn toàn có thể phát triển đội hình trong tương lai với nền tảng là lứa cầu thủ trẻ hiện tại, nếu họ tiếp tục đi đúng hướng trên con đường phát triển bản thân.

Theo Utdinfocus

Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 13:20 08/12/2022
    Bình Luận