Đội hình kết hợp Đức - Brazil: Thêm chút 'thép' cho các vũ công

Trong giai đoạn cực thịnh của Brazil như hiện nay, có lẽ các ngôi sao Đức sẽ gặp phải không ít khó khăn trong việc cạnh tranh một suất trong đội hình kết hợp lần này.

Thủ môn - Alisson (Brazil): Theo dự đoán của giới chuyên môn, giá của Alisson vào cuối mùa giải năm nay có thể tăng lên đến hơn 50 triệu euro sau khi những Liverpool, Arsenal, PSG,... đều sẵn sàng chi đậm cho thủ thành người Brazil. Có lẽ trong số các thủ môn của Đức và Brazil, tài năng của Alisson chỉ kém hơn đôi chút so với Neuer (chấn thương) mà thôi.

Đội hình kết hợp Đức - Brazil: Thêm chút 'thép' cho những vũ công - Bóng Đá

 

Hậu vệ phải - Dani Alves (Brazil): Ở tuổi 34, Dani Alves vẫn đang là một trong những hậu vệ phải hay nhất thế giới hiện nay. Ngoài khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, ở Alves còn là một sự tinh quái nhất định trong lối chơi.

Trung vệ - Thiago Silva (Brazil): Mạnh mẽ, quyết đoán, luôn di chuyển trước các đối thủ một nhịp,... đó chính là điều đã giúp Silva vẫn luôn giữ được vị thế trung vệ số 1 của Brazil và PSG trong nhiều năm qua.

Trung vệ - Mats Hummels (Đức): Ngoài sự hiệu quả trong các tình huống tranh chấp, ngôi sao của Bayern cũng là một cầu thủ có tâm lý thi đấu rất ổn định.

Hậu vệ trái - Marcelo (Brazil): Ngôi sao của Real có thể thỉnh thoảng vẫn hay mắc lỗi vị trí, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng đây đang là một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới với khả năng hỗ trợ tấn công rất tuyệt vời.

Tiền vệ phòng ngự - Fernandinho (Brazil): Nhắc tới thành công của Man City mùa này, người hâm mộ vẫn hay nói đến De Bruyne, Silva, Aguero,... tuy nhiên nếu không có khả năng kiểm soát khu vực giữa sân của Fernandinho thì rất khó để chiến thuật của Guardiola có thể vận hành trơn tru.

Tiền vệ trung tâm - Toni Kroos (Đức): Với những đường chuyền có độ chính xác rất cao và một khả năng đọc chiến thuật tuyệt vời, Kroos dường như có thể đưa bóng đến bất cứ vị trí nào mà HLV yêu cầu.

Đội hình kết hợp Đức - Brazil: Thêm chút 'thép' cho những vũ công - Bóng Đá

 

Tiền vệ trung tâm - Paulinho (Brazil): Sự thăng hoa của Paulinho kể từ khi gia nhập Barcelona vào đầu mùa thật sự là một điều rất bất ngờ. Sự cơ động và khả năng bật nhả tốt của Paulinho luôn là một chiêu bài tốt để khuấy đảo hàng thủ của đối thủ.

Tiền đạo trái - Philippe Coutinho (Brazil): Coutinho luôn thừa nhận rằng mình thích nhất khi được đá ở vị trí hộ công. Tuy nhiên mỗi khi được yêu cầu đá lệnh sang cánh trái, ngôi sao của Barelona vẫn luôn biết cách để tỏa sáng.

Tiền đạo phải - Willian (Brazil): Ở Willian, điểm mạnh của anh chính là sự cơ động và luôn biết cách tạo đột biến với những tình huống đánh biên của mình. Bên cạnh đó cầu thủ 29 tuổi này cũng là một cầu thủ có khả năng đá phạt rất tốt.

Trung phong - Timo Werner (Đức): Ngôi sao của RB Leipzig đang là một trong những tiền đạo được các đại gia tại châu Âu rất săn đón nhờ màn trình diễn quá xuất sắc trong mùa này. Cụ thể tài năng trẻ của bóng đá Đức đã ghi được 17 từ đầu mùa.

Tài năng của Timo Werner

    Bình Luận