Đội hình kết hợp Đức - TBN: Cỗ máy tấn công hủy diệt

Khi kết hợp đội hình của tuyển Đức và Tây Ban Nha vào thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ có được một đội hình sở hữu khả năng tấn công khủng khiếp.

Thủ thành - David de Gea (TBN): Đây là một sự lựa chọn tương đối khó khăn vì thủ thành của tuyển Đức là Marc Andre-ter Stegen cũng rất xuất sắc. Tuy nhiên xét trên khía cạnh những khó khăn mà De Gea phải đối mặt tại Man Utd, thì đây xứng đáng là người được chọn.

 Đội hình kết hợp Đức - TBN:  - Bóng Đá

 

Hậu vệ phải - Joshua Kimmich (Đức): Sau khi Philipp Lahm giải nghệ, tuyển Đức và Bayern cũng đã rất nhanh chóng tìm được một sự thay thế và đó chính là Joshua Kimmich. Đây là một cầu thủ có thể chơi tốt ở nhiều vị trí khác nhau, thậm chí là tiền vệ.

Trung vệ - Sergio Ramos (TBN): Đội trưởng của Real trong những năm qua vẫn luôn thể hiện được khí chất của một thủ lĩnh. Bên cạnh khả năng phòng ngự cực kỳ đẳng cấp, thì Ramos cũng thường xuyên có những bàn thắng có tính chất quyết định khi đội bóng gặp khó khăn.

Trung vệ - Mats Hummels (Đức): Gerard Pique vẫn luôn thể hiện một phong độ rất ổn định trong mùa giải năm nay, tuy nhiên nếu xét về tâm lý thi đấu trong các trận cầu áp lực, ngôi sao của Barcelona thỉnh thoảng vẫn mắc sai lầm. Chính vì điều này nên việc lựa chọn Hummels có lẽ sẽ mang lại nhiều sự an toàn hơn.

Hậu vệ trái - Jordi Alba (TBN): Jordi Alba có thể xem là một trong những hậu vệ trái hay nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại, và đó là lý do anh được lựa chọn thay vì một Marvin Plattenhardt chưa thật sự nổi bật vào giai đoạn này.

Tiền vệ trung tâm - Sergio Busquets (TBN): Khi nói về Busquets, nhiều người vẫn hay nhắc về những tình huống ăn vạ rất lộ liễu của cầu thủ này trong quá khứ. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng thể làm lu mờ tài năng của cầu thủ này, một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới vào thời điểm này.

 Đội hình kết hợp Đức - TBN:  - Bóng Đá

 

Tiền vệ trung tâm - Toni Kroos (Đức): Với những đường chuyền có độ chính xác rất cao và một khả năng đọc chiến thuật tuyệt vời, Kroos dường như có thể đưa bóng đến bất cứ vị trí nào mà HLV yêu cầu.

Tiền vệ trái - Mesut Ozil (Đức): Có thể phong độ của Arsenal mùa này không thật sự ổn định, nhưng tài năng của Ozil vẫn chưa bao giờ là điều khiến giới mộ điệu nghi ngờ. Lúc này, tiền vệ người Đức vẫn đang là một trong các chân chuyền hay nhất trên thế giới.

Tiền đạo phải - David Silva (TBN): Dù đã 32 tuổi, nhưng David Silva vẫn chưa hề bị mất chỗ trong một đội hình đầy tính cạnh tranh tại Man City. Đó đơn giản vì cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn đang đóng góp rất nhiều vào các đợt lên bóng của Man Xanh bằng sự thông minh và một lối chơi đầy kỹ thuật của mình.

Tiền đạo - Timo Werner (Đức): Ngôi sao của RB Leipzig đang là một trong những tiền đạo được các đại gia tại châu Âu rất săn đón nhờ màn trình diễn quá xuất sắc trong mùa này. Cụ thể tài năng trẻ của bóng đá Đức đã ghi được 17 từ đầu mùa.

Video tài năng của Timo Werner

Tiền đạo - Diego Costa (TBN): Chỉ mới bắt đầu trở lại thi đấu từ đầu năm 2018, nhưng Costa cũng đã nhanh chóng cho thấy đẳng cấp của mình vẫn là chưa mất đi. Sau 14 lần ra sân, ngôi sao người Atletico cũng đã có được 6 bàn và 2 kiến tạo.

    Bình Luận