ĐT Hà Lan có thủ lĩnh mới trước trận tiếp đón Tam Sư

Tân HLV Ronald Koeman của ĐT Hà Lan đã lựa chọn trung vệ Virgil Van Dijk làm đội trưởng trong cuộc đối đầu với ĐT Anh vào rạng sáng mai (24/03).

Với màn trình diễn tuyệt vời từ khi cập bến Liverpool ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Virgil Van Dijk đã chứng tỏ anh là một trung vệ đẳng cấp và đủ khả năng lĩnh xướng hàng thủ của đội bóng chủ sân Anfield. Chứng kiến những bước tiến bộ vượt bậc của cầu thủ sinh năm 1991 này, tân HLV của ĐT Hà Lan Ronald Koeman đã quyết định trao chiếc băng đội trưởng cho anh.

 - Bóng Đá

 Virgil van Dijk sẽ mang băng đội trưởng trong trận đối đầu với ĐT Anh.

Trước cột mốc quan trọng của sự nghiệp, Van Dijk không giấu được sự hạnh phúc: "Như bạn đã biết, HLV Koeman đã rất tin tưởng và trao rất nhiều cơ hội để tôi được ra sân, thể hiện mình khi còn thi đấu cho Southampton. Kể từ đó, tôi đã tự nhủ sẽ chiến đấu hết mình để không phụ lòng người thầy của mình. Cho đến hôm nay, sau khi đã đến Liverpool tôi vẫn luôn cố gắng để chứng minh rằng mình là một nhân tố có đẳng cấp và mang đến sự chắc chắn ở hàng thủ đội nhà.

 - Bóng Đá

 HLV Koeman rất tin tưởng Van Dijk.

Và đến hôm nay, khi được chính người thầy cũ trao cho nhiệm vụ thiêng liêng - đội trưởng của ĐTQG - tôi thật sự hạnh phúc và cảm thấy tự hào. Tôi cũng đã học hỏi rất nhiều từ Jordan Henderson về phong thái cũng như tầm nhìn của một người đội trưởng tại Liverpool và tôi tin mình có thể làm tốt ở ĐT Hà Lan."

Virgil Van Dijk có trận đấu đầu tiên trong màu áo Cơn lốc màu da Cam vào ngày 10/10/2015 với đối thủ Kazakhstan ở vòng loại Euro 2016. Tính đến thời điểm này, cựu trung vệ của Celtic đã có 16 lần khoác áo ĐTQG.

Màn trình diễn của Van Dijk trong màu áo tuyển Hà Lan mùa 2016-2017:

    Bình Luận