Các CLB lê 'máy chém' tàn khốc mùa dịch, Hiệp hội cầu thủ lập tức ra tuyên bố

Tổ chức đại diện cho 65.000 cầu thủ nam lẫn nữ trên phạm vi toàn cầu phá vỡ im lặng.

Đội hình FIFA FIFPro World XI

Tính đến 18h00 tối qua (giờ Châu Âu), số ca dương tính với COVID-19 trên phạm vi toàn cầu đã lên đến con số 512.701. Trong đó, 23.495 người kém may mắn đã đánh mất mạng sống của mình.

Cũng như mọi mặt của đời sống xã hội, virus Corona cũng ảnh hưởng lớn đến làng túc cầu. Hàng loạt giải đấu trên toàn thế giới đã phải tạm hoãn và đứng trước nguy cơ phải hủy bỏ. 

Việc các trận đấu không thể tổ chức rõ ràng gây tác động xấu đến tình hình tài chính của nhiều CLB. Gần đây, đại diện Thụy Sĩ - FC Sion đã hủy hợp đồng với 9 cầu thủ, bao gồm 2 cựu sao Arsenal là Johan Djourou và Alexandre Song - những người từ chối mức lương bị cắt giảm.

FIFPro against player layoffs, wage cuts to reduce coronavirus impact - Bóng Đá

 FIFPro lên tiếng.

Chứng kiến hiện trạng trên, Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới FIFPro không thể ngồi yên. Tổ chức đại diện cho 65.000 cầu thủ nam lẫn nữ "vô cùng quan ngại" với việc nhiều CLB ở các quốc gia "đã bắt đầu cắt giảm các cầu thủ hoặc đơn phương giảm lương của họ" (ESPN dẫn lời).

Nhánh FIFPro ở Hà Lan thông báo nhiều cầu thủ trên phạm vi toàn cầu chỉ được hưởng mức đãi ngộ bằng hoặc thấp hơn mức thu nhập nội địa "sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi việc giảm lương".

FIFPro hối thúc "các CLB gặp khó khăn tài chính ngắn hạn gặp Hiệp hội cầu thủ ở quốc gia để thương thảo sự sắp xếp công bằng và cân đối".

    Bình Luận