Cổ phiếu MU khiến nhà đầu tư lỗ nặng

Sau một thập kỷ được niêm yết trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của đội chủ sân Old Trafford khiến nhiều người lỗ nặng nếu so với các khoản đầu tư khác.

Sau khi sàn giao dịch New York đóng cửa hôm 10/8, giá một cổ phiếu của MU chỉ còn ở mức 12,75 USD. Đây là mức thấp kỷ lục thứ ba được ghi nhận từ ngày 10/8/2012, thời điểm chủ sở hữu "Quỷ đỏ" bắt đầu niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán New York.

Giá cổ phiếu MU trong phiên giao dịch đầu tiên vào năm 2012 có giá 14 USD. Nếu một người bỏ ra 1.000 USD để mua cổ phiếu đội chủ sân Old Trafford vào năm 2012, khoản đầu tư đó sẽ còn trị giá 889 USD vào ngày nay. Chuyên gia tài chính Kieran Maguire cho biết đây là mức sụt giảm "đáng kinh ngạc" nếu so với nhiều mã cổ phiếu cùng loại khác trên thị trường.

Nếu một người mua cổ phiếu của Juventus, họ sẽ lời gấp đôi vào lúc này. Cổ phiếu của Atlanta Braves, một CLB bóng chày Mỹ, cũng có thể giúp nhà đầu tư lời hơn 1,5 lần.

Cổ phiếu MU khiến nhà đầu tư lỗ nặng - Bóng Đá

 Thủ quân MU Harry Maguire thất vọng sau khi đội nhà để thua Brighton 1-2 ở trận khai màn Premier League 2022/23. Ảnh: Reuters.

Giá cổ phiếu MU liên tục sụt giảm trong ba tháng qua. Khi sàn giao dịch New York đóng cửa hôm 14/6, giá một cổ phiếu của MU chỉ còn 11,07 USD, mức thấp kỷ lục thứ hai.

Năm ngoái, cổ phiếu MU đạt mốc 20,5 USD, cao nhất trong 12 tháng trở lại đây nhờ hiệu ứng từ tân binh Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, phong độ nghèo nàn của MU trên sân cỏ cùng biến động thị trường khiến giá trị cổ phiếu CLB sụt giảm trong một năm qua.

Người hâm mộ MU đang lên kế hoạch tẩy chay nhà Glazer, chủ sở hữu đội bóng. Cổ động viên "Quỷ đỏ" cho rằng cách quản trị yếu kém và chỉ mong kiếm lời từ CLB của nhà Glazer khiến đội bóng sa sút. Trên các diễn đàn, người hâm mộ MU lập ra chiến dịch từ chối vào sân Old Trafford trong trận đấu với Liverpool ở vòng 3 Premier League, diễn ra vào ngày 23/8 (giờ Hà Nội).

Theo Tường Linh - Zing.vn | 10:29 11/08/2022
    Bình Luận