3 mục tiêu của Chelsea có thể lên tới 250 triệu bảng

HLV Antonio Conte tuyên bố Chelsea cần phải chi 250 triệu bảng cho 3 cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng tới để trở lại đỉnh cao.

Conte cho rằng nhà đương kim vô địch của Premier League đang phải trả giá cho những thay đổi lớn trong mùa giải này sau khi có 8 cầu thủ được hoán đổi giữa đến và đi.

Vì thế, nhà cầm quân người Italia cho rằng, muốn cạnh tranh với Man City, họ cần một số bản hợp đồng đẳng cấp thế giới mà theo định giá hiện tại sẽ vào khoảng 250 triệu bảng.

 - Bóng Đá

 

Điều đó có nghĩa là Chelsea phải cạnh tranh cho những mục tiêu được đánh giá cao như Thomas Lemar của Monaco trị giá 90 triệu bảng, Antoine Griezmann của Atletico Madrid giá 95 triệu, Toby Alderweireld của Tottenham giá 65 triệu.

“Bây giờ chúng tôi phải đấu tranh để giành suất dự Champions League. Sau đó, trong tương lai, nếu có khả năng, bạn phải cố gắng mua 2 hoặc 3 cầu thủ. Đừng quên, trong mùa giải này chúng tôi đã mang về 8 cầu thủ và đã tiêu tốn ít hơn rất nhiều so với các đội khác chỉ mua 2 hoặc 3 người”.

“Chúng tôi đã thay đổi 8 cầu thủ và điều đó không tạo cho bạn một nền tảng tuyệt vời. Chúng tôi đã đánh mất những cầu thủ mạnh mẽ, có kinh nghiệm trong vài năm gần đây, vì vậy phải có kiên nhẫn để giải quyết điều đó”.

Trong mùa Hè, mối quan hệ giữa Chelsea và Diego Costa đã đổ vỡ trước khi tiền đạo này gia nhập Atletico Madrid với giá 67 triệu bảng. Tiếp đến, Nemanja Matic được bán cho Man United với giá 40 triệu bảng và đội trưởng John Terry chuyển đến Aston Villa.

Trong khi đó, Chelsea chỉ đem về 2 bản hợp đồng đáng kể nhất Alvaro Morata với giá 58 triệu bảng và Tiémoué Bakayoko với 40 triệu.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Conte được chi 53 triệu bảng cho Ross Barkley, Emerson Palmieri và Olivier Giroud nhưng cho rằng cần phải có chất lượng hơn là số lượng trên thị trường chuyển nhượng.

    Bình Luận