Bị Ten Hag loại bỏ, Ronaldo được khuyên đến bến đỗ bất ngờ

Chân sút người Bồ Đào Nha hiện đang đứng trước cánh cửa rời khỏi Old Trafford ngay ở kỳ chuyển nhượng kế tiếp.
 

Mới đây, giới truyền thông đồng loạt đưa tin, HLV Erik Ten Hag đã chấp thuận cho việc Cristiano Ronaldo rời đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Được biết, nếu xuất hiện một lời đề nghị hợp lý, chân sút người Bồ Đào Nha sẽ được phép rời khỏi Manchester United.

Theo quan điểm đến từ Paul Robinson, dù sẽ trở thành một bản hợp đồng chất lượng cho bất kỳ CLB nào, nhưng đã đến lúc Ronaldo rời khỏi châu Âu và chuyển đến chơi bóng tại Major League Soccer.

Trao đổi với Football Insider, cựu thủ môn người Anh chia sẻ:

Ronaldo lại chết lặng trên ghế dự bị - Bóng Đá

 Ronaldo không có quá nhiều bến đỗ để lựa chọn. 

“Có một vấn đề thực sự ở đây. Ronaldo từng muốn rời đi vào mùa Hè và đã nói rõ ý định của mình."

“Bạn đặt câu hỏi tại sao một cầu thủ như Ronaldo lại phải ngồi dự bị, sau màn trình diễn như thế trước Man City."

“Ronaldo sẽ là một bản hợp đồng tốt cho bất kỳ câu lạc bộ nào. Nhưng Chelsea có muốn mua cậu ấy không? Tôi không chắc liệu Ronaldo có phù hợp với kế hoạch của Graham Potter hay không. Thành thật mà nói, tôi không thể thấy cậu ấy gia nhập một câu lạc bộ Premier League khác."

“Ronaldo sẽ không muốn ngồi dự bị ở một nơi khác, và tôi nghĩ rằng con tàu tại Man United đã khởi hành."

"Nơi duy nhất tôi có thể thấy Ronaldo chuyển đến là Mỹ. Đây là một tình huống cần được giải quyết. Tuy nhiên, nó cũng khó khăn, đó là lý do tại sao cậu ấy vẫn đang ở đó." 

Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 18:30 05/10/2022
    Bình Luận