Cựu HLV Chelsea chuẩn bị ngồi vào "ghế nóng" tại Tottenham

Kinh nghiệm làm việc tại Premier League sẽ giúp vị thuyền trưởng người Napoli rất nhiều nếu ông đồng ý dẫn dắt Tottenham.

Tottenham đang trải qua chuỗi thành tích bết bát. Tại Premier League, họ đã trải qua 3 trận không thắng, rơi xuống vị trí thứ 7 và cách nhóm giành vé tham dự Champions League 5 điểm. Ở đấu trường Europa League, Spurs cũng đã bị Dinamo Zagreb hất văng đầy bất ngờ.

Vậy nên, ngày hôm qua (19/4), ban lãnh đạo Tottenham đã quyết định sa thải HLV Jose Mourinho. Bên cạnh việc thi đấu sa sút, nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này đó là việc vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha đã công khai chống đối việc Spurs gia nhập nhóm "sáng lập" European Super League.

Hiện tại, vị trí HLV tạm quyền của Tottenham đang do Ryan Mason và Chris Powell nắm giữ cho đến hết mùa giải 2020-2021. Trong thời gian này, ban lãnh đạo Spurs cũng đã bắt đầu tìm kiếm ứng cử viên cho "chiếc ghế nóng". Brendan Rodgers và Julian Nagelsmann đang nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Sarri làm HLV Tottenham - Bóng Đá

 Jose Mourinho đã bị Tottenham sa thải.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, rất khó để Tottenham chiêu mộ thành công 1 trong 2 cái tên này. Vậy nên,  theo Calciomercato, Maurizio Sarri đã được đưa vào tầm ngắm. Ban lãnh đạo Tottenham đã có buổi làm việc với người đại diện Fali Ramadani của Sarri và bản thân vị thuyền trưởng người Napoli cũng sẵn sàng quay trở lại Premier League.

Vật cản lớn nhất của Tottenham vào lúc này là AS Roma. Đội chủ sân Olimpico cũng đang tiến hành đàm phán để đưa Sarri về thay thế Paulo Fonseca.

Những khoảnh khắc ấn tượng của Jose Mourinho tại Tottenham:

 
    Bình Luận