MARCA: Neymar quyết định kế hoạch chuyển nhượng của Real Madrid

Theo tờ MARCA, Neymar là cái tên quyết định ‘đường đi nước bước’ của Real Madrid trên thị trường chuyển nhượng Hè 2018.

Như đã đưa tin nhiều lần trước đó, Neymar được xem là mục tiêu số 1 của Real Madrid trên TTCN lúc này. Sau khi bất ngờ quyết định rời Barcelona ở mùa Hè năm ngoái để chuyển sang khoác áo cho đội bóng nhà giàu nước Pháp Paris Saint Germain, nhiều chuyên gia cùng giới truyền thông cho rằng đây chỉ là bước trung chuyển để chân sút người Brazil có thể trở thành người của Real Madrid, đại kình địch của Barca trong tương lai gần.

Kế hoạch chuyển nhượng của Real Madrid phụ thuộc vào Neymar - Bóng Đá

 

Theo tờ MARCA, tờ báo thân của Real Madrid, đội bóng Hoàng gia kỳ vọng phía Neymar và cha, cũng là người đại diện của anh sẽ có những động thái tích cực nhằm đẩy nhanh thương vụ này. Ban đầu đây chỉ được xem là một tin đồn, song độ tin cậy của nó đã tăng lên khá nhiều lần sau khi đích thân vị chủ tịch quyền lực Florentino Perez bên phía Real công khai ‘chèo kéo’ Neymar ở buổi Gala trao Quả bóng Vàng hồi cuối năm ngoái. “Thi đấu tại Madrid sẽ mang đến cho Neymar cơ hội lớn hơn trong cuộc đua đến danh hiệu QBV. Real Madrid là CLB mang đến cho cầu thủ những gì mà cậu ta cần.”

Cũng theo MARCA, cách đây 2 năm ở sự kiện Gala tương tự, cha của Neymar đã có cuộc đàm thoại ngắn với phía đại diện Real Madrid trong đó tiết lộ con trai của ông đang lên kế hoạch rời khỏi Barcelona và đang chờ đợi những lời đề nghị mới. Neymar sau đó đã nhận được lời mời từ Real Madrid, Manchester City và PSG nhưng cuối cùng, siêu sao sinh năm 1992 đã ‘lật kèo’ các ông lớn bằng cách nối dài bản hợp đồng cùng Barcelona.

Trở lại tình hình hiện tại, theo tiết lộ của luật sư Marcos Motta hồi cuối tháng 1 vừa qua, bản hợp đồng giữa PSG và Neymar không hề có điều khoản giải phóng hợp đồng, tức tương lai của của cựu chân sút Santos hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của nhà cựu vương Ligue 1.

Kế hoạch chuyển nhượng của Real Madrid phụ thuộc vào Neymar - Bóng Đá

 

Tuy vậy, phía Real Madrid tin rằng bất chấp việc Ligue 1 không chấp nhận điều khoản phá vỡ hợp đồng được đính kèm trong bản giao kèo giữa các cầu thủ và đội bóng, giữa Neymar và PSG vẫn tồn tại 1 điều khoản tạm gọi là điều khoản ra đi. Cụ thể hơn, Kền kền trắng cho rằng PSG sẽ buộc phải để Neymar ra đi nếu một đội bóng nào đó chấp nhận bỏ ra 222 triệu euro trên bàn đàm phán, bằng với số tiền Nasser Al-Khelaifi và các cộng sự phải bỏ ra để cắt đứt mối quan hệ giữa Neymar và Barcelona.

Được biết, phía Real đã chuẩn bị 2 kịch bản cho kỳ chuyển nhượng sắp tới, và nó phụ thuộc vào thương vụ mang tên Neymar. 300 triệu euro là khoản tiền mà Los Blancos có thể sử dụng trong phiên chợ 2018, một con số không gây ngạc nhiên, đặc biệt sau khi đội bóng Hoàng gia chi tiêu cực kỳ tiết kiệm ở 4 mùa bóng gần nhất. Họ thậm chí còn có thể bỏ túi thêm một khoản ngân sách không nhỏ nếu chấp nhận để Gareth Bale hay Karim Benzema ra đi.

Hoặc Real sẽ sử dụng toàn bộ 300 triệu euro để chiêu mộ Neymar, hoặc sẽ dùng số tiền này để đưa về thêm 2 hay 3 bom tấn có thể ‘sánh vai’ cùng Cristiano Ronaldo trên hàng công. Trong khoảng thời gian qua, Eden Hazard, Harry Kane và Robert Lewandowski là 3 cái tên liên tục xuất hiện trên các mặt báo với tư cách mục tiêu của Real Madrid trên thị trường cầu thủ. Cùng với đó, David de Gea cũng được nhắm đến như một sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí ‘người gác đền’ tại Santiago Bernabeu trong tương lai.

    Bình Luận