'N'Golo Kante của Nice' bật đèn xanh cho Jose Mourinho

Tiền vệ của Nice, Jean-Michael Seri sẽ gia nhập Man Utd nếu được HLV Jose Mourinho đảm bảo cho ra sân thi đấu thường xuyên tại đội chủ sân Old Trafford.

Phong độ ấn tượng của "máy quét" người Bờ Biển Ngà khiến anh nhận được sự quan tâm của rất nhiều CLB lớn ở châu Âu, trong đó phải kể đến Barcelona hay các đại gia Premier League như Arsenal, Liverpool.

 - Bóng Đá

 Jean-Michael Seri sẽ đầu quân cho MU nếu được Mourinho đảm bảo vị trí.

Theo tin mới nhất, cả 2 CLB thành Manchester là Man City và Man Utd đều bày tỏ muốn có Seri. Trong đó, phía Quỷ đỏ "nghiêm túc" hơn trong thương vụ này, trong bối cảnh HLV Jose Mourinho đang đi tìm những sự bổ sung chất lượng ở tuyến giữa, nhằm thay thế Michael Carrick và Marouane Fellaini, những người gần như chắc chắn sẽ chia tay Old Trafford cuối mùa giải này.

Jean-Michael Seri, 26 tuổi, là cầu thủ nhỏ con nhưng có lối chơi giàu sức mạnh, khả năng di chuyển linh hoạt giống tiền vệ N'Golo Kanté của Chelsea. Anh sẽ là sự bổ sung chất lượng nơi tuyến tiền vệ của M.U, đặc biệt là giải quyết được bài toán đi tìm "số 6" cho Jose Mourinho nhằm giải phóng ngôi sao Paul Pogba khỏi vai trò thiên về phòng ngự này.

Bản thân Seri cũng rất thích Man Utd và sẵn sàng gây áp lực lên Nice để ra đi. Tuy vậy, ngôi sao người Bờ Biển Ngà được cho là đã đưa ra điều kiện cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha và Quỷ đỏ. Đó là anh phải được đảm bảo thi đấu thường xuyên tại Old Trafford.

Hiện tại ở Man Utd đã có 2 tiền vệ chắc suất là Matic và Pogba. Ngoài ra, họ còn Ander Herrera và tài năng đang trưởng thành nhanh chóng Scott McTominay. Vì vậy, khả năng để Jean-Michael Seri chiếm một vị trí chính thức tại Old Trafford là không cao, nhưng tiền vệ người Bờ Biển Ngà này sẽ giúp HLV Mourinho chuyển sang sơ đồ 3-5-2 hay 4-3-3 mà ông đang tìm cách xây dựng tại MU.

Về phía Nice, đội bóng Ligue 1 đã giữ chân thành công Jean-Michael Seri hồi mùa hè 2017, nhưng mức giá hậu hĩnh mà Man Utd đưa ra để đàm phán chắc chắn sẽ khiến cho đội bóng nước Pháp phải cân nhắc, bởi đây là cầu thủ mà họ chỉ bỏ ra vỏn vẹn 1 triệu bảng để đưa về từ Pacos de Ferreira vào tháng 6/2015.

    Bình Luận