Sau Lampard tại Chelsea, Arteta hay ai ở Ngoại hạng Anh dễ “bay ghế” nhất?

Chelsea vừa sa thải HLV Frank Lampard chỉ 18 tháng sau khi bổ nhiệm cựu tiền vệ huyền thoại này vào “ghế nóng” sân Stamford Bridge. Rất có thể, sắp tới, sẽ có thêm không ít đồng nghiệp khác chịu cảnh mất việc như nhà cầm quân trẻ này.

   

Video trận đấu cuối cùng HLV Frank Lampard dẫn dắt Chelsea trước khi ông bị sa thải:

Chỉ 1 ngày sau chiến thắng 3-1 trước đội bóng hạng dưới Luton Town ở vòng 4 FA Cup, Chelsea đã quyết định sa thải HLV Frank Lampard. Chiến lược gia 42 tuổi người Anh đã đưa “The Blues” cán đích top 4 giải Ngoại hạng Anh và giành ngôi á quân FA Cup mùa trước nhưng điều đó vẫn không đủ giúp ông tại vị lâu hơn khoảng thời gian 1 năm rưỡi vừa qua.

Sau Lampard tại Chelsea, Arteta hay ai ở Ngoại hạng Anh dễ “bay ghế” nhất? - 1

Chelsea sa thải HLV Frank Lampard sau chỉ 18 tháng trao quyền chỉ đạo cho nhà cầm quân này

Việc đã bạo chi hơn 200 triệu bảng mùa hè vừa qua trên thị trường chuyển nhượng hè 2020 nhưng Chelsea vẫn thi đấu sa sút trong thời gian qua đã khiến cho ông chủ Roman Abramovich và BLĐ đội bóng Tây London hết kiên nhẫn với Lampard.

“Super Frankie” phải rời cương vị dẫn dắt CLB mà ông đã gắn bó gần hết sự nghiệp cầu thủ chỉ sau 18 tháng kể từ khi được bổ nhiệm vị trí này thay người tiền nhiệm Maurizio Sarri.

Sau Lampard tại Chelsea, Arteta hay ai ở Ngoại hạng Anh dễ “bay ghế” nhất? - 2

Chelsea đã trải qua rất nhiều đời HLV dưới triều đại của ông chủ người Nga, tỷ phú Roman Abramovich

Hôm 25/1 vừa qua, Frank Lampard đã trở thành HLV thứ 2 ở giải Ngoại hạng Anh mùa này bị sa thải, sau đồng nghiệp Slaven Bilic (bị West Brom thanh lý sớm hợp đồng ngày 16/12 năm ngoái sau trận hòa 1-1 với Man City).

Mới đây, một nhà cái uy tín ở Anh đã công bố những cái tên có khả năng cao sẽ “nối gót buồn” Bilic và Lampard về nguy cơ mất việc trong thời gian sắp tới tại Premier League.

Danh sách đen này bao gồm 8 cái tên, đó là Steve Bruce (Newcastle United), Chris Wilder (Sheffield United), Roy Hodgson (Crystal Palace), Graham Potter (Brighton & Hove Albion), Sam Allardyce (West Brom), Mikel Arteta (Arsenal), Scott Parker (Fulham) và Sean Dyche (Burnley).

Đáng chú ý nhất trong số này chắc chắn là HLV Mikel Arteta. Khả năng nhà cầm quân trẻ người Tây Ban Nha bị “bay ghế” ở Arsenal trong thời gian sắp tới được một nhà cái tại Anh đưa ra đạt tỷ lệ cược 20/1 (đặt 1 ăn 20), ngang bằng với nguy cơ HLV nổi tiếng Sam Allardyce bị West Brom “hất cẳng”.

Sau Lampard tại Chelsea, Arteta hay ai ở Ngoại hạng Anh dễ “bay ghế” nhất? - 3

Mikel Arteta đang gặp khó khăn khi cầm quân ở Arsenal

Trong số 8 cái tên HLV có nguy cơ cao nhất tiếp bước Lampard bị sa thải trong mùa giải năm nay ở giải Ngoại hạng Anh, người đáng lo nhất chính là Steve Bruce. Cựu trung vệ nổi tiếng của MU đang trải qua mùa giải tương đối khó khăn khi dẫn dắt Newcastle.

Dù “Chích chòe” đang có 19 điểm sau 19 trận và đứng thứ 16 ở giải Ngoại hạng Anh mùa này, cách nhóm “cầm đèn đỏ” 7 điểm nhưng Bruce vẫn bị nhà cái uy tín xứ sở sương mù xếp là ứng cử viên có nguy cơ bị sa thải cao nhất với tỷ lệ cược lên tới 11/10 (đặt 10 chỉ ăn 11).

Sau Lampard tại Chelsea, Arteta hay ai ở Ngoại hạng Anh dễ “bay ghế” nhất? - 4

Steve Bruce (Newcastle) là HLV bị nhà cái đánh giá có khả năng cao nhất sẽ bị sa thải sau trường hợp của Frank Lampard ở Chelsea

Xếp sau Steve Bruce, nhà cầm quân hiện tại của Newcastle trong top 3 HLV đối diện khả năng cao nhất sẽ sớm bị sa thải là Chris Wilder (Sheffield United, 4/1) và Roy Hodgson (Crystal Palace, 12/1).

Giải Ngoại hạng Anh đang đi vào giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải 2020/21 và rất có thể, sẽ có không ít HLV không thể dẫn dắt CLB hiện tại của họ cho đến khi vòng đấu cuối cùng hạ màn vào ngày 23/5.

Sau Lampard tại Chelsea, Arteta hay ai ở Ngoại hạng Anh dễ “bay ghế” nhất? - 6

Tỷ lệ cược của nhà cái đưa ra về 8 ứng cử viên có nguy cơ cao sẽ bị sa thải sau Frank Lampard ở Premier League

    Bình Luận