5 điểm nhấn Man Utd 2-0 Derby: Rashford đen đủi, Lingard lên đồng

Các chân sút Quỷ đỏ đã có một ngày thi đấu kém hiệu quả. May thay, vẫn còn đó sự xuất sắc của Jesse Lingard để cứu Man Utd thoát khỏi cảnh đá lại.

1. Rashford quá vô duyên

Cất Romelu Lukaku, Marcus Rashford được tin tưởng trao cho vị trí trung phong cắm. Thế nhưng, những gì anh thể hiện không đáp ứng được kì vọng của NHM. 

5 điểm nhấn Man Utd 2-0 Derby: Rashford đen đủi, Lingard lên đồng - Bóng Đá

 Rashford sút trúng cột đến 2 lần trong đêm qua. 

Suốt 80 phút ở trên sân, tiền đạo người Anh đã phung phí rất nhiều cơ hội. Anh bỏ lỡ một cơ hội đối mặt với thủ thành Scott Carson, kèm theo đó là hai pha dứt điểm trúng cột, chia đều ở hai hiệp. Rõ ràng, anh còn phải cố gắng rất nhiều để cải thiện mình. 

2. "Lingardinho" lại lên tiếng

Trong thế trận bế tắc, Jesse Lingard bất ngờ có một pha nã đại bác tầm xa tung lưới Derby County. Đồng hồ lúc này đã điểm sang phút 84. Có vẻ, biệt danh Lingardinho (ghép giữa Lingard và Ronaldinho) mà CĐV Quỷ đỏ tặng cho cầu thủ này phần nào đó đã nói lên những phẩm chất của Lingard. 

Nhìn tổng thể, cầu thủ số 14 này đã ghi đến 5 bàn trong 6 trận gần nhất, bất cứ trung phong nào ở sân Old Trafford hiện tại cũng "chào thua" hiệu suất ghi bàn này. 

3. Thủ thành Carson xứng đáng được vinh danh 

Thủ thành 32 tuổi này vốn nổi tiếng sau sai lầm tai hại khiến tuyển Anh không thể tham dự EURO 2008. Từ đó đến nay, anh không còn xuất hiện quá nhiều ở những trận đấu đỉnh cao. Song, đêm qua, Carson đã có màn trình diễn có thể nói là xuất sắc nhất trong sự nghiệp. Tính ra, nếu không có 8 pha cứu thua xuất thần của Carson, Derby đã phải lấy "rổ đựng bóng". 

4. Mkhitaryan đang bị "dìm"?

Công bằng mà nói, tiền vệ này chơi không tệ trong hiệp một trước khi bị thay ra bởi Lukaku. Anh suýt có một kiến tạo nếu Rashford không đánh đầu trúng cột. Sau trận đấu, Jose Mourinho chia sẻ: "Micki là người mà tôi hy sinh nhưng thật không bình thường khi tôi thay cậu ấy ra ngay sau hiệp 1. Và tôi đã phải xin lỗi Micki trước mặt những người khác bởi vì cậu ấy không xứng phải chịu như vậy."

Theo diễn biến trên sân, đáng lí Rashford mới là cầu thủ nên được rút ra sau những cơ hội bị phung phí. Song, Mkhitaryan lại là nhân vật bị "thế thân"

5. Mourinho không bỏ FA Cup 

5 điểm nhấn Man Utd 2-0 Derby: Rashford đen đủi, Lingard lên đồng - Bóng Đá

 Lukaku không được nghỉ ngơi trước Derby. 

Trong bối cảnh vô vọng ở Premier League, Champions League là sân chơi quá sức, FA Cup trở thành cứu cánh của Man Utd và Người đặc biệt không muốn bỏ qua nó. Trước đối thủ ở hạng dưới như Derby, ông vẫn tung một đội hình cực mạnh gồm Pogba, Mata, Herrera, Lingard... Dĩ nhiên, nhìn vào thế trận trên sân, sự cẩn trọng của Mourinho là hoàn toàn có lí. 

Xem lại diễn biến chính trận đấu: 

    Bình Luận