Chelsea mua Rice về đá... trung vệ

Sáu năm sau khi bị Chelsea thải hồi và gia nhập lò đào tạo của West Ham, Declan Rice đang có cơ hội trở lại mái nhà xưa.
Chelsea mua Rice về đá... trung vệ

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Theo báo chí Anh, đội chủ sân Stamford Bridge đang muốn biến cầu thủ 21 tuổi này thành tân binh thứ 3 của mình ở mùa giải tới, sau Hakim Ziyech và Timo Werner. The Blues tin rằng West Ham sẽ không thể cưỡng lại đề nghị 45 triệu bảng của mình. Nhưng điều đáng nói là HLV Frank Lampard muốn Rice trở thành thủ lĩnh... hàng phòng ngự của Chelsea mùa tới.

Đây thực ra không phải vị trí xa lạ với Rice. Ở mùa đầu tiên khoác áo đội 1 của West Ham, anh chính là thành viên trong hàng thủ 5 người của HLV David Moyes. Cuối mùa giải 2017/18 ấy, Moyes ra đi, Manuel Pellegrini kế vị và chiến lược gia người Chile đã có một quyết định thay đổi số phận của cầu thủ trẻ này. Ông đẩy Rice lên đá tiền vệ mỏ neo ở mùa 2018/19 và anh lập tức tỏa sáng ở vị trí mới và thậm chí, trở thành mục tiêu giành giật của hai đội tuyển Anh và CH Ireland.

Đầu mùa này, Moyes trở lại West Ham và Rice vẫn giữ một suất cứng tại hàng tiền vệ. Nhưng khi Angelo Ogbonna dính chấn thương trước trận gặp Wolves, HLV người Scotland quyết định đưa Rice trở lại vai trò trung vệ và anh trở thành điểm sáng hiếm hoi của The Hammers trong thất bại 0-2 trước Bầy sói. Có lẽ, chính sự đa năng ấy đã khiến HLV Lampard muốn đưa Rice về Chelsea làm thủ lĩnh hàng phòng ngự. Nhưng có lẽ, cũng vì ở vị trí tiền vệ mỏ neo, ông đã có nhiều lựa chọn với Jorginho, N’Golo Kante và cầu thủ trẻ Billy Gilmour.

XEM THÊM

Bốc thăm bán kết FA Cup: Chelsea đụng M.U, tái hiện trận chung kết 2 năm trước

Kết quả Leicester 0-1 Chelsea: Barkley tỏa sáng đúng lúc, Chelsea vào nhẹ nhàng vào bán kết FA Cup

Kết quả Sheffield United 1-2 Arsenal: Ceballos giúp Pháo thủ vào bán kết FA Cup

    Bình Luận