Guardiola và 7 HLV từng giành tất cả các danh hiệu chính tại Anh

Với thành tích giúp Man City có hat-trick danh hiệu quốc nội ở mùa giải vừa qua, HLV Pep Guardiola đã lọt vào nhóm những HLV từng giành tất cả các danh hiệu chính tại Anh.
Sterling: Cậu bé lớn lên ở Wembley lại tỏa sáng
Ở ngay sau sân Wembley, gần đường Harrow Road, có một sân cỏ nhỏ, là sân chơi của nhiều cậu bé ở thập kỷ trước, trong đó có Raheem Sterling. Cậu bé sống ở ngoại ô London hàng ngày vẫn chơi bóng ở sân cỏ cũ kỹ đó, rồi ngước nhìn công trình đồ sộ Wembley được dựng lên, và mơ ước một ngày được thi đấu trong SVĐ đó. 

Nhưng Sterling hiểu rằng đó là giấc mơ không dễ thành hiện thực, nhất là với một người gốc gác Jamaica, bố bị bắn chết từ khi anh mới 2 tuổi và gia đình thuộc diện nghèo khó như anh. Quả thực, chặng đường tới Wembley của Sterling không hề đơn giản. Nhưng tới năm 2007 thì vận may đã đến với chú bé. Ngôi trường mà Sterling theo học cho cậu 1 tấm vé xem trận chung kết FA Cup năm đó. Khi ấy, Sterling mới 13 tuổi, lần đầu tiên trong đời ngồi trong SVĐ Wembley chứng kiến Chelsea đánh bại M.U để giành chiếc cúp lâu đời nhất nước Anh. Sterling vẫn nhớ cái cảm giác anh là CĐV của… M.U hôm ấy. Đó cũng là buổi chiều mà Sterling nhận ra rằng bóng đá sẽ là cuộc đời mình. Sterling sớm rời lò đào tạo của QPR, gia nhập Liverpool và bây giờ là Man City. 

12 năm sau, chú bé ngồi trên khán đài xem trận chung kết FA Cup năm nào, giờ đã là cầu thủ đá chính ở chung kết FA Cup đêm thứ Bảy. Sterling đã biến giấc mơ trở thành sự thật. Thậm chí, anh không chỉ chơi bóng, mà còn là ngôi sao sáng để mang về chiến thắng cho Man City trước Watford. 


Sterling là người đánh đầu chuyền bóng cho David Silva ghi bàn mở tỷ số. Anh là người có đường chuyền quyết định để Jesus kiến tạo cho De Bruyne nâng tỷ số lên 3-0. Rồi Sterling là người ghi cả 2 bàn cuối cùng ấn định chiến thắng 6-0 cho Man xanh. Sterling đã có hiệp đấu đầu tiên không quá nổi bật. Nhưng sự chỉ bảo của Pep Guardiola đã giúp anh chơi bùng nổ sau giờ nghỉ. Trận chung kết rực sáng cũng là hình ảnh đại diện cho Sterling mùa bóng này, mùa giải mà anh ghi tới 25 bàn và có 18 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, còn vượt qua cả thành tích khủng mùa trước (23 bàn 17 pha kiến tạo). 

Sẽ nhiều người đặt câu hỏi là vì sao Sterling lại đang chơi hay đến vậy? Hãy nghe Pep lý giải: “Đầu tiên là vì thể lực của cậu ấy. Sterling chẳng bao giờ chấn thương. Cậu ấy cực kỳ mạnh mẽ. Một trong những lý do giúp Man City có mặt ở Wembley chính là Sterling”. Đúng vậy, dưới sự chỉ bảo của Pep, Sterling đang ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn. Cả 2 bàn mà Sterling vừa ghi được đều tới từ những pha băng cắt (tap-in) và đó chính là bài tủ mà Pep dạy cho Sterling. 

Mùa giải này vẫn chưa kết thúc. Phía trước Sterling vẫn còn là VCK Euro Nations League, nơi anh sẽ chạm cột mốc 50 trận cho Tam sư dù mới 24 tuổi. Chú bé lớn lên ở bên ngoài Wembley ngày nào giờ đã sẵn sàng là ngôi sao sáng của xứ sương mù… 


FA không công nhận bàn thắng cho Sterling
FA sau trận chung kết đã công nhận bàn thắng thứ 2 của Man City cho Jesus, chứ không phải Sterling. Như vậy, Sterling đã không thể trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick ở chung kết FA Cup kể từ sau năm 1953. Sterling sau đó cũng xin lỗi Jesus vì suýt “cướp” bàn thắng của tiền đạo người Brazil. 
    Bình Luận