Sterling nguy cơ vắng mặt trận chung kết cúp Liên đoàn

Gặp phải vấn đề về cơ bắp, Raheem Sterling có thể vắng mặt ở trận chung kết cúp Liên đoàn cuối tuần này giữa Manchester City và Arsenal.
Sterling nguy cơ vắng mặt trận chung kết cúp Liên đoàn
Sterling đã vắng mặt ở trận đấu giữa Man City và Wigan tại cúp FA hồi cuối tuần vì dính chấn thương tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Vì vậy, khả năng ra sân của cầu thủ chạy cánh này ở trận chung kết cúp Liên đoàn vẫn còn để ngỏ.

Trả lời về vấn đề này, HLV Pep Guardiola chia sẻ: "Sterling gặp vấn đề về cơ bắp, tôi không biết cậu ấy có sẵn sàng cho trận đấu Chủ nhật này hay không". Ngoài trường hợp của Sterling, Fabian Delph chắc chắn vắn mặt vì án treo giò. Trong khi đó, tiền đạo Gabriel Jesus sẽ trở lại sau khi đã bình phục chấn thương dây chằng đầu gối.

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: "Jesus sẽ trở lại vào ngày mai, cậu ấy đã tập luyện trở lại từ hôm thứ Ba và ngày qua ngày thể trạng cậu ấy càng tốt hơn. Jesus rất quan trọng với Man City. Khi tất cả nói về cú ăn bốn, điều chưa từng xảy ra trước đây, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là duy trì mọi thứ thật tốt".

"Khi các hậu vệ biên chấn thương và nghỉ thi đấu 6 tháng, mọi thứ trở nên rất khó khăn. Điều tương tự xảy ra với các cầu thủ tấn công, không có Jesus và bây giờ là Sterling trong khi cứ 3 ngày phải đá 1 trận là một thử thách cực lớn. Aguero đã chơi cực hay trong thời gian qua, nhưng cậu ấy sẽ bị quá tải và cần được nghỉ ngơi", Pep diễn giải.

Cuối cùng, trả lời về cơ hội đoạt cú "ăn bốn", Guardiola cho biết: "Tôi sẽ nỗ lực, nhưng các đội bóng lớn như Liverpool, M.U, Arsenal hay Chelsea đều chưa thể lập được kỳ tích ấy. Vì vậy, tại sao tôi phải tạo áp lực cho các học trò về việc đó. Chúng tôi sắp bước vào một trận chung kết và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức cho danh hiệu đầu tiên. Sau đó, tại Ngoại hạng Anh, chúng tôi có 6 trận đấu đề đăng quang".
    Bình Luận