3 lý do Man Utd nên đưa Ibrahimovic trở lại Old Trafford

Chân sút người Thuỵ Điển sẽ là phương án mà BLĐ Quỷ đỏ nên cân nhắc bởi những lợi ích anh đem lại.

Năm 2016, HLV Jose Mourinho mang trò cưng Zlatan Ibrahimovic về Manchester United dưới dạng chuyển nhượng miễn phí. Khi đó, tiền đạo người Thụy Điển đã 36 tuổi, lần đầu tiên đến Anh chơi bóng, nhưng Zlatan vẫn chơi rực sáng, khi đến 28 bàn sau 46 lần ra sân cho Quỷ đỏ.

 - Bóng Đá

 Ibra từng toả sáng cùng Man Utd.

Dính chấn thương dài hạn và thất bại trong việc lấy lại phong độ. Ibra đã chia tay đội chủ sân Old Trafford để chuyển đến thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ. Trong màu áo LA Galaxy, cựu tiền đạo của PSG hồi sinh mạnh mẽ và ghi cả thảy 49 bàn sau 53 lần ra sân. Zlatan cho biết anh sẵn sàng trở lại Man Utd một lần nữa khi hợp đồng với Galaxy sẽ hết hạn vào tháng tới. HLV Solskjaer hoàn toàn có thể cân nhắc việc tái ký hợp đồng với chân sút người Thuỵ Điển.

1. Man Utd cần một thủ lĩnh

Đây chính là một trong những lý do khiến Mourinho đưa Ibra đến với sân Old Trafford trong quá khứ. Ở tiền đạo sinh năm 1981 toát lên cái uy của một vị thủ lĩnh, cả trên sân cỏ lẫn trong phòng thay đồ. Đây chính là điều mà Quỷ đỏ còn thiếu.

Nội bộ của M.U đang bị xáo trộn với rất nhiều cái tôi chưa được dung hoà. Ashley Young mặc dù được chỉ định mang băng thủ quân nhưng không làm tốt vai trò của mình. Nếu Ibra trở lại, anh chắc chắn sẽ trở thành “Quỷ đầu đàn” đưa Man Utd trở thành một khối thống nhất.

2. Ibra sẽ giải quyết bài toán hàng công

Ở tuổi 38, khi mà nhiều cầu thủ đã giải nghệ, Ibra vẫn cho thấy khả năng săn bàn đáng nể. Man Utd cần một phương án gấp rút để giải quyết bài toán hàng công. Không ai phù hợp hơn Zlatan vào thời điểm này.

 - Bóng Đá

 Ibra vẫn có khả năng ghi bàn đáng sợ. 

Chân sút người Thuỵ Điển không thể hoạt động rộng và di chuyển trên khắp mặt sân như trước. Nhưng anh biết cách chọn vị trí và thời điểm thích hợp để kết liễu đối thủ. Khả năng dứt điểm của Ibra thậm chí còn nguy hiểm và hiệu quả hơn so với thời kỳ đỉnh cao.

3. Dẫn dắt những người đàn em

Marcus Rashford có lẽ sẽ tiến bộ hơn rất nhiều nếu như Ibra không chia tay Quỷ đỏ để đến MLS thi đấu. HLV Solskjaer trao “ấn kiếm” cho một cầu thủ còn trẻ như Rashford là điều quá mạo hiểm.

Sự trở lại của Ibra không chỉ là phương án giải quyết bài toán hàng công. Những tài năng trẻ như Rashford, Martial, Daniel James, Greenwood… còn nhận được sự chỉ bảo và dẫn dắt của chân sút vĩ đại bậc nhất của bóng đá thế giới. Điều này rất có ích đối với các cầu thủ trong tương lai.

    Bình Luận