1. Kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai là thành tích đáng kinh ngạc
Jose Mourinho từng đưa M.U vô địch Europa League ở mùa 2016/17 và trở thành Á quân của giải Ngoại hạng ở mùa giải tiếp theo đó. Đó chính là thành tích tốt nhất của Quỷ đỏ trong nhiều năm trở lại đây.

Mourinho là HLV đem lại thành tích tốt nhất cho M.U trong nhiều mùa giải trở lại đây.
Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Mourinho đã đạt được 25 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau. Nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết việc đưa Man Utd cán đích ở vị trí thứ 2 tại giải Ngoại hạng là thành tích tốt nhất của ông. Đủ để thấy rằng việc lèo lái một con tàu rệu rạ như M.U là không hề dễ dàng. Và đáp lại điều ấy, BLĐ đội chủ sân Old Trafford chọn cách sa thải Người đặc biệt.
2. Jose Mourinho biết Paul Pogba không phải là cái tên đáng tin cậy
Pogba có thể là ngôi sao đẳng cấp nhất mà Man Utd đang sở hữu. Nhưng Mourinho đã đúng. Tiền vệ người Pháp là một con “virus” trong phòng thay đồ. Đó chính là lý do vì sao giữa chiến lược gia người Bồ Đào Nha và siêu sao 26 tuổi luôn xảy ra mâu thuẫn.
Khi Mourinho bị sa thải, Pogba bất ngờ chơi thăng hoa và người ta cho rằng chính Người đặc biệt mới là “con sâu” của M.U. Nhưng Pogba vẫn “chứng nào tật nấy”. Anh tuyên bố muốn rời đi và hiện đang có màn trình diễn thất vọng khi không đạt được yêu cầu.
3. Marcus Rashford không thể đảm nhận vị trí tiền đạo mũi nhọn
Khi Jose Mourinho lần lượt đưa về Zlatan Ibrahimovic và Romelu Lukaku vào mỗi kỳ chuyển nhượng mùa Hè, nhiều người lo lắng sự xuất hiện của họ sẽ cản trở sự phát triển của Marcus Rashford. Thế nhưng cựu HLV Chelsea vẫn tạo điều kiện cho Rashford ra sân, với vai trò là tiền đạo cánh.

Rashford gây thất vọng.
Mourinho cho rằng Rashford phù hợp hơn với việc chơi rộng ở hai biên, thay vì có thể nhận bóng trong tư thế quay lưng và ghi bàn. HLV Solskjaer lại tin tưởng để tiền đạo người Anh chơi với vai trò của một “số 9”, và hiện đang gây thất vọng tràn trề.
4. Andreas Pereira không đủ tốt
2 năm đầu tiên Mourinho dẫn dắt Man Utd, Pereira bị cho mượn ở Granada và sau đó là Valencia. Dù sau đó đã trở lại nhưng cầu thủ 23 tuổi chưa bao giờ nhận được sự tin tưởng từ Người đặc biệt. Solskjaer đến và ra sức tạo cơ hội cho Pereira thể hiện bản thân, tuy nhiên tiền vệ người Brazil chỉ để lại nỗi thất vọng với phong độ hết sức phập phù.
5. Nhìn thấy tài năng của McTominay
Scott McTominay được chính Mourinho đôn lên đội một, tạo cơ hội ra sân thường xuyên và dành rất nhiều lời khen cho tiền vệ này. Ở thời điểm hiện tại, McTominay đang là quân bài cực kỳ quan trọng dưới triều đại của Solskjaer.
Chính mật độ hoạt động không biết mệt mỏi, liên tục gây sức ép về phía đối thủ là lý do khiến cầu thủ 22 tuổi là người có màn trình diễn ấn tượng nhất bên phía Quỷ đỏ. Khao khát, đam mê bên cạnh sự điềm tĩnh – McTominay có những đặc điểm cần thiết để có thể trở thành thủ quân của Man Utd trong tương lai.

Bình Luận