5. Thiếu danh hiệu

Jose Mourinho đã yêu cầu các fan đừng kỳ vọng vào Man United sẽ có thể thâu tóm danh hiệu ở mùa giải đầu tiên ông dẫn dắt. Điều này hoàn toàn hợp lý. Chính vì không mong đợi nên khi Người đặc biệt mang về chức vô địch Europa League và EFL Cup ở mùa 2016/17 là một thành công lớn.
Với mùa giải đầu tiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có danh hiệu cùng Quỷ đỏ nên đã khiến các CĐV của họ chờ đợi rất nhiều ở mùa tiếp theo. Nhưng đến mùa 2017/18, những ai chờ đợi Man United có được danh hiệu đều buồn bã ê chề. MU trắng tay ở mùa vừa rồi. Thay vì tập trung chỉnh đốn lối chơi, Mourinho thường xuyên đổ lỗi cho học trò và tác động ngoại cảnh khiến fan của đội bóng vô cùng bất bình.
4. Chi tiền quá mức

Nhìn vào đối thủ "không đội trời chung" với Man United là Liverpool thì The Kop chuyển nhượng tốt hơn. Nếu như Lữ đoàn đỏ của HLV Jurgen Klopp bỏ ra 411.5 triệu bảng để mua cầu thủ ở mùa vừa rồi thì họ vẫn thu lại được 289.65 triệu bảng từ việc bán các ngôi sao.
Thương vụ nổi bật nhất bên phía The Kop là bán Philippe Coutinho. Vậy nên Liverpool chỉ chi ra 121.9 triệu bảng. Còn MU, họ thu được 85.3 triệu bảng từ việc buôn bán cầu thủ còn số tiền chi ra lại lên đến 392.55 triệu. Tính ra, Man United đã lỗ 305.25 triệu.
3. Đội hình thiếu tài năng trẻ từ lò đào tạo

Dưới thời HLV Alex Ferguson, Manchester United nổi tiếng với việc đào tào trẻ. Họ tận dụng tốt nguồn lực từ học viện để bổ sung cho đội hình chính của CLB. Nhưng khi Mourinho lên làm HLV thì ông không mấy mặn mà với việc bổ sung nhân lực do CLB đào tạo nữa.
Bằng chứng là những cái tên như Marcus Rashford, Anthony Martial, Matteo Darmian và Luke Shaw đều phải ngồi dự bị nhường chỗ cho những ngôi sao mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha mua về. Có lẽ điều này đã được các CĐV hiểu rõ qua con số chi khủng khiếp trên thị trường chuyển nhượng.
2. Không sử dụng đúng tài năng cầu thủ

Marcus Rashford và Anthony Martial dự bị thường xuyên dù họ rất có tiềm lực. Một cầu thủ khác cũng không được Mourinho trọng dụng là Paul Pogba. Nhưng nhìn cách ngôi sao này chơi cho đội tuyển Pháp và giúp Les Bleus vô địch thì fan của MU vô cùng nuối tiếc.
Ngoài ra, Lukaku cũng là nhân tố toả sáng rực rỡ tại World Cup 2018 cùng đội tuyển Bỉ nhưng ở Quỷ đỏ anh luôn phải chấp nhận chơi thấp để hỗ trợ tối đa cho hàng thủ. Điều này quá vô lý. Trong khi Mourinho có rất nhiều hảo thủ nhưng ông lại không sử dụng đúng khả năng của từng cầu thủ.
1. Không định hình được phong cách

Nếu nhìn vào Man City và Liverpool, hẳn các CĐV sẽ nhận ra được hai đội bóng đang chơi theo phong cách nào. Nhưng nhìn vào lối đá của Mourinho ấn định cho Man United thì chính những fan trung thành cũng không hiểu được Người đặc biệt đang muốn hướng CLB về đâu.
Đôi khi MU phòng ngự tiêu cực và bị fan cho là "dựng xe buýt", rồi có khi họ vẫn tấn công ồ ạt để đàn áp đối thủ. Không có bất kỳ phong cách nào cả, Mourinho thật sự đang muốn Quỷ đỏ đi về đâu?
Bình Luận