Anthony Martial
Thực tế, Anthony Martial là một trong những gương mặt có giai đoạn thi đấu khởi sắc nhất bên phía Manchester United, kể từ sau khi HLV Ole Gunnar Solskjaer nắm quyền chỉ đạo ở Old Trafford. Mặc dù vậy, thái độ thi đấu và sự cầu tiến của sao trẻ người Pháp không ít lần bị cánh báo giới chế giễu, khiến BLĐ Quỷ đỏ phải có những biện pháp răn đe kịp thời. Ở mùa giải tới, nếu Martial vẫn tiếp tục thiếu trách nhiệm trong thi đấu và tập luyện, anh sẽ khó lòng được ở lại trong đội hình của vị chiến lược gia người Na Uy.

Martial có phong độ không ổn định, kể cả trạng thái tâm lý thi đấu.
Jesse Lingard
Được mệnh danh là "sao trẻ không bao giờ lớn", Jesse Lingard cứ khiến cho các CĐV Man Utd kỳ vọng nhiều mà thất vọng cũng nhiều. Đến thời điểm hiện tại, dù được xem là một trong những gương mặt "gạo cội" của Quỷ đỏ thành Manchester, nhưng những đóng góp của tiền vệ sinh năm 1992 là khá nghèo nàn. Nếu anh không nỗ lực hơn, chắc chắn suất đá chính trong đội hình M.U cũng vĩnh viễn rời xa sao trẻ trưởng thành từ học viện Carrington này.

Jesse Lingard vẫn mãi là nỗi thất vọng.
Andreas Pereira
Có thể nói Andreas Pereira là tài năng có sự nghiệp thi đấu thuộc hàng chông gai nhất ở Man Utd hiện nay. Anh từng không được cựu HLV Louis Van Gaal lẫn Jose Mourinho tin tưởng, đẩy đi cho mượn ở nhiều đội bóng khác. Dù được chính "Người đặc biệt" gọi về đầu mùa giải 2018/19, nhưng những gì mà sao trẻ người Brazil thể hiện được tại Old Trafford là không mấy khả quan. Mùa giải tới, HLV Solskjaer chắc chắn sẽ thử thách Pereira nhiều hơn và đây là cơ hội cuối cho anh nắm bắt.

Tương lai của Andreas Pereira vẫn khá mù mịt ở Nhà hát của những giấc mơ.
Fred
Fred chắc chắn là bản hợp đồng thất vọng nhất của Man Utd lẫn Ngoại hạng Anh mùa hè 2018. Tuy nhiên, dựa trên tìm năng phát triển và mong muốn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, thuyền trưởng người Na Uy sẽ tiếp tục thử thách anh thêm một mùa giải, để xem Fred đã hoà nhập tới đâu với môi trường Ngoại hạng Anh khốc liệt. Fred vẫn là một tài năng đáng mong đợi, nếu sao trẻ sinh năm 1993 này lấy lại được sự tự tin cùng cảm hứng chơi bóng tốt nhất.

HLV Solskjaer sẽ cho Fred thêm 1 cơ hội thể hiện ở mùa giải tới.
Diogo Dalot
Trong danh sách này, Diogo Dalot có lẽ là người sẽ dễ dàng chiếm được niềm tin của thuyền trưởng Solskjaer nhất. Bản thân vị chiến lược gia người Na Uy cũng từng thử thách Dalot ở giai đoạn sau của mùa giải 2018/19, khi kéo anh lên đá như một cầu thủ tấn công để tìm hiểu về sự đa dạng trong lối chơi của sao trẻ sinh năm 1999. Dalot thường thể hiện khá tròn vai những lần được tin tưởng. Tuy nhiên, trong công cuộc cải tổ đội hình Quỷ đỏ, HLV Solskjaer cần hơn nữa những nỗ lực và cố gắng của tài năng đến từ Bồ Đào Nha, nhằm khoả lấp khoảng trống quá lớn mà Antonio Valencia để lại.

Bình Luận