1. Khả năng kiếm phạt đền
Sau quả phạt đền thành công của Marcus Rashford ở trận thắng Leicester City (hôm 14/9), chiến lược gia người Na Uy khẳng định chắc nịch rằng Man Utd sẽ còn được hưởng nhiều các tình huống tương tự khi mà công nghệ VAR đã hiện diện tại Premier League. Quả thực, ông chẳng nói "điêu"...

Trong 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu, chỉ Lazio tốt hơn Man Utd ở chỉ số này (10).
Tính đến hết giai đoạn một, các học trò của Solskjaer đã kiếm được 8 tình huống phạt 11 mét (tại Premier League) - gấp đôi bất cứ đội nào khác. Điều này cho thấy, vị thuyền trưởng sinh năm 1973 có thực tài với sự am hiểu điểm mạnh cầu thủ và nó dường như mang đến cho BLĐ Quỷ đỏ sự tin tưởng cần thiết.
2. Mua sắm thông minh
Mùa hè chuyển nhượng 2019 có thể nói là phiên chợ thành công nhất với Man Utd trong nhiều năm qua. Sự xuất hiện của Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka đã giúp phòng tuyến trở nên chắc chắn hơn rất nhiều, trong khi Daniel James giống một món hời lớn nếu nhìn vào mức phí 15 triệu bảng.

Đã lâu lắm rồi Man Utd mới có thể "tự hào" về một mùa chuyển nhượng.
Số tiền 145 triệu bảng cho bộ ba kể trên không hề nhỏ, nhưng nên nhớ chỉ Zlatan Ibrahimovic được coi như bản hợp đồng thành công thực sự sau triều đại Sir Alex Ferguson, và đó là giao kèo "miễn phí". Vì lẽ đó, điều BLĐ Quỷ đỏ mong muốn nhất không phải tài chính mà là mua đúng người.
3. Yếu tố thách thức
Một đội bóng có tiềm năng thách thức danh hiệu là khi họ sở hữu chân sút hàng đầu, và Solskjaer đang nhào nặn Rashford thành chủ lực trên hàng công. Sau lượt đi, cầu thủ người Anh xếp thứ 3 trong danh sách dội bom (11 bàn), nhưng chỉ thua kém Vardy và ăn đứt Kane, Salah, Mane hay Aubameyang.

Rashford có thể hạ sát bất cứ đội bóng nào và hiện đang là chân sút hàng đầu nước Anh.
Lần gần nhất Man Utd có trong đội hình một sát thủ hàng đầu đã cách đây 7 năm, khi Robin van Persie khuynh đảo ở mùa giải đầu tiên sau khi rời Arsenal. Cho đến nay, tuy "R10" chưa phải tốt nhất giải đấu nhưng anh còn nhiều thời gian để cải thiện ở tuổi 21, và sẽ còn nguy hiểm hơn nữa trong tương lai.
4. Mason Greenwood
Sau gần 5 năm, Man Utd mới có thể trình làng thêm một "wonderkid" từ học viện. Cậu bé Greenwood mới 17 tuổi nhưng chơi ấn tượng chẳng kém các đàn anh trên hàng công như Rashford hay Martial. Thậm chí, chàng trai sinh năm 2001 còn khiến nhiều đối thủ lo ngại vì chẳng ai biết anh thuận chân nào.

Greenwood là phát kiến tuyệt vời của Solskjaer tại Man Utd.
Cầu thủ này đủ cao để trở thành tiền đạo mục tiêu, kỹ thuật đủ tốt cho những pha xoay trở phạm vi hẹp, và không ngoa khi nói rằng Solskjaer có một phát kiến vĩ đại trong bối cảnh TTCN bị lũng đoạn bởi đồng tiền trong vài năm qua. "No Lukaku, No Problem", vì Man Utd đang sở hữu Greenwood cực mắn bàn!
5. Giữ truyền thống Anh
Man Utd dưới thời Solskjaer yêu thích sử dụng nhân lực nội địa, thậm chí 3 tân binh đầu tiên cũng thuộc vương quốc Anh. Ngoài ra, vị thuyền trưởng sinh năm 1973 cũng khẳng định tất cả các đội bóng ở Premier League nên tôn trọng truyền thống về lịch thi đấu, sau khi Jurgen Klopp phàn nàn trước báo giới.

Man Utd chưa bao giờ lo sợ bộ luật liên quan đến cầu thủ nội địa trong đội hình.
Đại diện chủ sân Old Trafford dù thế nào cũng là một trong những bộ mặt của xứ sương mù, và việc Solskjaer bồi đắp chất Anh đã cho thấy rằng ông dường như đang làm tốt công việc của mình. Vì lẽ đó, thật khó để tìm ra lý do để sa thải nếu chỉ nhìn vào một vài trận thua trong giai đoạn chuyển giao hiện nay.
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt
Bình Luận