Man City đang đối mặt với chặng đường vô cùng tồi tệ ở Premier League. Bất chấp việc khởi đầu suôn sẻ, tưng bừng, đoàn quân áo xanh hiện chỉ đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Điều quan trọng hơn, vừa qua 1/2 chặng đường mùa giải, đội nhà đã thua đối thủ cạnh tranh chức vô địch Liverpool tới 22 điểm trên bảng xếp hạng. Điều này đồng nghĩa, CLB gần như đã nói lời chia tay với ngôi vương nước Anh.

Man City vẫn sở hữu lối chơi khác biệt.
Có rất nhiều vấn đề được mổ xẻ xung quang màn trình diễn sa sút của ông lớn thành Manchester. Đầu tiên phải nói đến bão chấn thương tàn phá đội hình CLB. Hàng thủ đến hàng công, cả tuyến giữa Man City cũng liên tục mất các trụ cột quan trọng. Cuối cùng, từ những đối thủ chiếu dưới cho đến các đại gia Big Six, đội nhà đều không có kết quả tốt nhất.
Vấn đề thứ 2 của đoàn quân áo xanh chính là việc chuẩn bị không toàn diện cho mùa giải mới. Pep chỉ bổ sung một ngôi sao nơi hàng tiền vệ, 1 bản hợp đồng ở vị trí hậu vệ cánh. Và điều này vô tình khiến CLB chông chênh vì thiếu trung vệ thay thế khi Laporte chấn thương. Thậm chí, ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Man City cũng không thể bổ sung kịp hàng thủ.
Tiếp đến phải đề cập đến lối chơi của đương kim vô địch Premier League. Đại diện thành Manchester từng cho thấy họ thi đấu thăng hoa dựa trên sức mạnh toàn đội thay vì phụ thuộc vào một cá nhân. Họ biết cách khai thác điểm yếu đối thủ, tấn công rực lửa và trình diễn bộ mặt bài bản trên mọi phương diện. Chưa kể, mỗi ngôi sao đều biết cách tỏa sáng, đem về chiến thắng cho đội nhà.

Song, CLB không còn mạnh nhất ở Premier League.
Song, hiện tại, lối đá của Man City không còn sở hữu sức mạnh tuyệt đối. CLB không ít lần tỏ ra bế tắc khi đối đầu với những hàng phòng ngự kiên cố, khoa học. Pep tài năng, ông từng thể hiện đẳng cấp khi giúp đội nhà vượt qua gian đoạn khó khăn mùa trước. Chỉ tiếc, thời gian gần đây, nhà cầm quân Tây Ban Nha không còn xoay sở tốt và để đoàn quân áo xanh liên tục trượt dài trong khủng hoảng.
Chưa dừng lại ở đó, hàng công đình đám của Man City cũng sa sút đáng báo động. Đúng rằng ông lớn thành Manchester hiện sở hữu số pha lập công cao nhất châu Âu. Dẫu vậy, khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của CLB lại rất kém. Không ít trận đấu, các tiền đạo đại diện nước Anh sút nhiều hơn so với đối thủ như số lần bóng đi trúng đích lại thấp.
Trước Liverpool, họ tung ra 18 cú sút, đối phương 12. Trong đó, thầy trò Klopp sở hữu 5 lần bóng đi trúng đích cùng 3 bàn thắng, còn Man City chỉ là 3 lần và 1 bàn thắng. Hay đối đầu Man United, họ tung ra 23 cú sút, 5 lần bóng đi trúng đích, còn phía đối thủ chỉ cần 11 cú sút, 7 lần bóng đi trúng đích và sở hữu 2 pha lập công. Thêm vào đó, người ghi bàn gỡ hòa cho CLB lại là trung vệ Otamendi thay vì các tiền đạo.
Man City vẫn còn hơn 13 vòng đấu trước khi khép lại Premier League 2019/2020. Nhưng đội nhà gần như đã giương cờ trắng trước sức mạnh tuyệt đối của Liverpool. Mất chức vô địch sau 2 năm thống trị không có gì thảm hỏa với đoàn quân áo xanh. Song, một câu hỏi ngày càng lớn hơn, có phải đội bóng của Pep đã sắp hết thời?
Video về Man City:
Bình Luận