Man Utd rõ ràng đang thiếu những cầu thủ đá cánh có khả năng tạt bóng tốt.
Có thể thấy, các cầu thủ đá cánh của Man Utd đều có xu hướng đi bóng vào trung lộ. Cả Daniel James, Anthony Martial, Marcus Rashford, Luke Shaw hay Aaron Wan-Bissaka đều không giỏi ở khoản tạt cánh - thứ vũ khí đầy lợi hại. Tuy nhiên, Marcos Rojo có thể là câu trả lời cho HLV Ole Gunnar Solskjaer sau màn trình diễn ấn tượng trước FC Astana hôm qua.

Rojo đã có những cú tạt bóng nguy hiểm vào vòng cấm Astana.

Rojo đã có một trận đấu tốt trước Astana và nên có cơ hội ở vị trí hậu vệ trái. Angel Gomes nên được chọn trước Jesse Lingard vì anh ấy sẽ làm được nhiều thứ cho hàng công.

Rojo như một con quái vật. Nếu anh ấy giữ được phong độ tốt thì có thể cạnh tranh sòng phẳng với Luke Shaw.

Với Pogba, Martial, Shaw vẫn ngồi ngoài và James chưa chắc ra sân, tôi sẽ chọn đội hình này thi đấu với West Ham.

Solskjaer nên lấy ra một cuốn sổ để đặt lời nhắc để Rojo ra sân từ đầu trước West Ham. Lần đầu tiên Solskjaer thấy được 1 quả tạt vào vòng cấm tiếp cận được các tiền đạo kể từ khi ông ấy đến Man Utd.

Bỏ qua những quả rabona, Rojo thật sự đẳng cấp vào tối qua.

Rojo chơi thực sự tốt vào tối qua. Tôi sẽ rất vui nếu anh ấy có thêm nhiều cơ hội.

Rojo có thể có 2 hoặc 3 pha kiến tạo nếu các cơ hội được tận dụng thành công.

Rojo hơn Shaw?

Khi Shaw không ra sân, không cần phải suy nghĩ để chọn Rojo đá chính.
Patrice Evra - hậu vệ trái lừng danh của Quỷ đỏ:
Bình Luận