Marcus Rashford một lần nữa tỏa sáng với pha lập công mở màn cho thắng lợi của Man Utd trước AC Milan sau loạt sút luân lưu.
Man Utd đã kết thúc chuyến du đấu mùa Hè với chiến thắng trước AC Milan trên loạt sút luân lưu, sau khi để hòa 2-2 trong 90 phút chính thức. Rashford là người ghi bàn mở tỉ số cho Quỷ đỏ sau pha đi bóng từ cánh và trung lộ rồi dứt điểm uy lực.

Trong những trận đấu gần đây, có thể thấy HLV Ole Gunnar Solskjaer muốn thử nghiệm Anthony Martial đá trung phong, còn Rashford được dạt cánh. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi Martial kĩ thuật, nhưng lại thiếu sức mạnh. Trong khi đó, Rashford có sức mạnh, kĩ thuật, nhưng lại thiếu tư duy của một cầu thủ đá cắm. Việc đá tiền đạo cánh có thể giúp ngôi sao người Anh phát huy hết sở trường của mình.

Trong trận đấu với Milan, Rashford sớm ghi bàn mở tỉ số cho Man Utd sau pha đi bóng kĩ thuật rồi dứt điểm uy lực.

Rashford đáng để HLV Solskjaer và người hâm mộ Quỷ đỏ có thể kì vọng.

Cái mà Rashford còn thiếu là sự ổn định và những quyết định khôn ngoan của một cầu thủ tấn công.
Người hâm mộ Man Utd tin rằng, khi được đá cánh, Rashford sẽ thật bùng nổ.

Rashford đi bóng từ cánh trái vào trung lộ, vượt qua các hậu vệ rồi dứt điểm. Bạn sẽ thích thú với điều này.

Đây là lý do tại sao Rashford chơi tốt hơn khi đá cánh, để được quyền tự do đi bóng vào trung lộ.

Đó là những gì chúng ta muốn thấy nhiều hơn từ Rashford! Đưa bóng vào trung lộ và sút!

Rashford sẽ chơi tốt hơn ở bên trái thay vì đá trung phong.

Một lý do khác để Rashford đá bên trái còn Martial đá trung phong.

Rashford đi bóng từ cánh trái và bàn thắng sẽ đến.
Rashford - tương lai của Tam sư:
Bình Luận