Góc Man City: Tại sao phải toan tính và từ bỏ sở trường?

Có rất nhiều ý kiến cho rằng Man City nên "buông" trận đấu với Man Utd để dồn sức ở mặt trận Champions League.

1. Khi Pep Guardiola "bảo thủ"

Từ Tây Ban Nha, đến Đức và giờ là Anh Quốc, ở bất cứ nơi đâu, Pep Guardiola vẫn đặt triết lí kiểm soát bóng của mình lên trên tất cả. Thiếu người thì mua, nhân sự chưa phù hợp thì đào tạo. Nói tóm lại, chưa bao giờ trong đầu của Pep có khái niệm "nhường" quả bóng cho đối thủ. 

Góc Man City: Tại sao phải toan tính và từ bỏ sở trường? - Bóng Đá

 Mourinho không bao giờ từ bỏ triết lí kiểm soát bóng.

Điểm mạnh nhất cũng như là yếu nhất khiến người đàn ông 47 tuổi này không thể tại vị quá lâu là "bảo thủ". Ông từng nói trong cuộc họp báo trước chuyến làm khách đến sân Anfield: "Chúng tôi đến đó (Anfield) để tấn công. Tại sao chúng tôi phải phòng ngự và từ bỏ bản sắc của mình? Rồi các học trò sẽ nhìn vào tôi và tự nhủ: "Ông ta không tin chúng ta. Ông ta sợ thua."

Kết quả Man City thua trắng ba bàn chỉ sau 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, điều đó không chứng minh The Citizens yếu hơn. Chỉ đơn giản họ bị đánh bại trong 90 phút vì những sai lầm cá nhân. Nên nhớ, với tấm thẻ đỏ của Sadio Mane, The Kop cũng sụp đổ đến 0-5 trước Man City hồi đầu mùa. 

Do đó, không có chuyện Pep lấy dùng sở đoản để đánh sở trường trước một thời khắc cực kì quan trọng như trận gặp Man Utd. 

2. Tại sao phải "buông" khi đối thủ chỉ là... Jose Mourinho?

Đêm nay, đối thủ của Pep là Mourinho -  người có thành tích đối đầu tệ hại mỗi khi đụng Pep. Trong 7 lần gặp nhau gần nhất, Người đặc biệt hóa "bình thường" trước Pep 6 lần (hòa 2 và thua tới 4), lần gần nhất mà chiến lược gia người Bồ có thể nở nụ cười chiến thắng đã cách đây tận 6 năm, khi Real Madrid do ông dẫn dắt đánh bại Barca 2-1 vào tháng 4 năm 2012. 

Góc Man City: Tại sao phải toan tính và từ bỏ sở trường? - Bóng Đá

 Mourinho luôn lép vế trước Pep. 

Xét rộng ra, Mourinho cũng chỉ sở hữu tỉ lệ chiến thắng khiêm tốn 20% khi có Pep ở băng ghế chỉ đạo phía bên kia chiến tuyến. Trong tổng số 20 lần đụng độ của hai kì phùng địch thủ này suốt một thập kỉ qua, Mourinho thắng đúng 4 trận. 

Những thống kê đó chỉ ra rằng, bằng cách nào đó, Mourinho luôn "khớp" trước HLV xứ Catalan. Vậy tại sao Pep lại bỏ qua một cơ hội ngon ăn đến thế để "làm gỏi" đối phương ngay trên sân Etihad. 

Với 16 điểm cách biệt, chỉ cần đả bại Quỷ đỏ, Man City của Pep sẽ đăng quang ở Premier League mà bất chấp những kết quả của những vòng sau. Trong hoàn cảnh, bất lợi như thế này, tâm lí chứ không phải thể lực là vấn đề cần quan ngại nhất. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn vô địch bằng chiến thắng trước đối thủ hàng xóm trong trận derby?

Xem lại trận derby Manchester hấp dẫn nhất: 

    Bình Luận