Sarri-ball là phong cách kiểm soát bóng với rất nhiều đường chuyền ngắn và nhanh, đồng thời cùng lúc đẩy cao sức ép về phía khung thành đối phương. Muốn tồn tại trong hệ thống Maurizio Sarri xây dựng, một cầu thủ ở bất kỳ tuyến nào cũng phải cân bằng giữa nhãn quan chiến thuật sắc sảo và kỹ thuật thượng thặng.
Sở hữu lối chơi tinh tế cùng khả năng phân phối bóng xuất sắc, nếu còn ở Stamford Bridge, Juan Mata chắc chắn sẽ được Sarri trọng dụng. Tiền vệ Tây Ban Nha cũng không phải người cũ duy nhất mà Chelsea đẩy đi quá sớm.
Nathan Ake

Sự thiếu ổn định của hàng thủ Chelsea là hạt sạn lớn trong mạch trận thành công vừa qua. Chứng kiến một David Luiz hay mất tập trung, CĐV The Blues hẳn đang rất nhớ tài năng Ake, người đang rực sáng ở Bournemouth.
Tự tin kiểm soát bóng và đọc trận đấu cực tốt, Ake còn rất đa năng. Trung vệ 23 tuổi đã lọt vào mắt xanh của Sarri và đang có thông tin Chelsea sẵn sàng chi đậm để mang anh về lại Tây London.
Juan Cuadrado

Màn trình diễn ấn tượng cùng tuyển Colombia ở World Cup 2014 đã thuyết phục The Blues chi 23 triệu bảng cho chữ ký của Cuadrado. Dù vậy, anh chỉ được trao cơ hội góp mặt 15 lần và nhanh chóng bị đẩy sang Juventus.
Tại thành Turin, Cuadrado gây chú ý khi tỏa sáng trong vai trò hậu vệ cánh. Tương tự Marcos Alonso, Cuadrado luôn mạnh dạn cầm bóng dâng cao và vô cùng trực diện.
Nathaniel Chalobah

Sarri không lạ gì Chalobah, khi chính ông mượn tài năng này về Napoli ở mùa giải 2015/16. Sản phẩm học viện Chelsea được đánh giá khá tương đồng với trò cưng cũ Kalidou Koulibaly, nhưng giờ đã bị bán đứt cho Watford.
Lẽ ra giờ này Sarri đã có thêm lựa chọn chất lượng, thay vì Tiemoue Bakayoko, người rõ ràng không phù hợp và sớm bị ông cho bật bãi.
Ramires

Chẳng fan Chelsea nào có thể quên pha bấm bóng đẳng cấp, nhấn chìm Barcelona trong trận bán kết Champions League 2011/12. Tình huống đó chỉ là một trong hàng loạt vũ điệu Samba lôi cuốn mà Ramires mang lại.
Giàu năng lượng và hỗ trợ tấn công hiệu quả, Ramires hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò Marek Hamsik của Chelsea trong tay Sarri nếu vẫn ở lại lúc này.
Kevin De Bruyne

Để De Bruyne ra đi chắc chắn là một trong những sai lầm lớn nhất của The Blues. Kỹ năng tổ chức trận đấu tuyệt vời cùng các đường chọc khe chết người, nhạc trưởng người Bỉ là quân bài mà mọi HLV thèm muốn.
Trong những thuyền trưởng Chelsea, khả năng tỏa sáng của De Bruyne dưới sự dẫn dắt của Sarri hẳn nhiên cao nhất, dựa trên những gì anh thể hiện khi thi đấu dưới trướng một chiến lược gia ưa thích kiểm soát bóng tương tự là Pep Guardiola tại Manchester City.
Bình Luận