Arsenal bước vào trận chung kết UEFA Europa League với tâm lý buộc phải thắng nếu muốn giành quyền tham dự UEFA Champions League mùa giải năm sau. HLV Unai Emery đứng trước cơ hội giành được chức vô địch Europa League lần thứ 4 trong sự nghiệp. Trước đó vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch giải đấu danh giá thứ 2 châu Âu cấp CLB 3 lần cùng với Sevilla.

Mesut Ozil có phong độ không tốt trong mùa giải 2018/19.
Tuy nhiên, trong một ngày có phong độ cao, Eden Hazard và các đồng đội tại Chelsea đã thi đấu tuyệt hay, qua đó nhấn chìm giấc mơ tham dự Champions League mùa giải năm sau của các pháo thủ. Olivier Giroud, cựu cầu thủ Arsenal là người mở điểm cho chiến thắng đậm đà của Chelsea bằng một pha đánh đầu dũng mãnh. Tiếp đó, Chelsea có thêm một bàn thắng của Pedro Rodriguez và cú đúp của Hazard. Phía bên kia, Arsenal chỉ tìm được một bàn danh dự do công của Alex Iwobi với pha dứt điểm không thể cản phá.
Một trong những nguyên nhân khiến Arsenal thất bại thê thảm trước Chelsea là phong độ tệ hại của nhạc trưởng Mesut Ozil. Với việc thiếu vắng tiền vệ Henrikh Mkhitaryan vì những lý do liên quan đến chính trị, hàng tiền vệ Arsenal hoàn toàn trông chờ vào sự sáng tạo của tiền vệ 30 tuổi người Đức. Tuy vậy, thực tế trên sân cho thấy Ozil gần như tàng hình trong suốt 77 phút thi đấu và chỉ tạo ra được duy nhất một cơ hội. Khi cựu cầu thủ Real Madrid được thay ra, tỉ số trận đấu đã là 4-1 và kết cục trận đấu gần như đã an bài.
Cầu thủ người Đức trước đây là một trong những chân chuyền xuất sắc nhất thế giới nhưng mùa giải năm nay có lẽ không đúng với điều đó.

Ozil nhận nhiều chỉ trích sau trận thua trước Chelsea ở chung kết UEFA Europa League.
Theo ESPN, Mesut Ozil chỉ có 3 đường kiến tạo trong 2420 phút thi đấu xuyên suốt mùa giải vừa qua. Thậm chí con số đó còn thấp hơn Alexis Sanchez, cầu thủ không thường xuyên được thi đấu. Sanchez đã có được 4 đường kiến tạo khi chỉ ra sân thi đấu 1240 phút trong cả mùa giải 2018/19.
Mesut Ozil là cái tên nhận nhiều chỉ trích nhất sau trận chung kết UEFA Europa League đêm qua. Rất nhiều cổ động viên của The Gooners đã kêu gọi HLV Unai Emery tìm kiếm người thay thế Ozil và để cầu thủ người Đức ra đi.
Chàng tiền vệ tài hoa người Đức được CLB thành London đem về từ đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid vào năm 2013 với mức giá 47 triệu Euro. Mùa giải 2018/19, cựu cầu thủ Real Madrid ra sân tổng cộng 35 trận trên mọi đấu trường và có được 6 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo.
Bình Luận