Trong quá khứ, có rất nhiều danh thủ phải lùi về trấn giữ khung thành vì lý do bất khả kháng.

Kyle Walker phải "xỏ găng" để trấn giữ khung thành của Man City khi mà Ederson chấn thương, Claudio Bravo vào thay thế, để rồi sau đó thủ thành người Chile dính một thẻ đỏ. Và điều điên rồ hơn là khi phải đóng vai thủ môn "bất đắc dĩ", Kyle Walker lại có 1 tình huống cản phá, nhiều hơn hai thủ môn "xịn" của Manchester City.

Niall Quinn vs Derby County (1991) - Quinn mở tỷ số trong trận Man City đối đầu Derby County tại Ngoại hạng Anh, sau đó anh phải xỏ găng thay thế thủ thành Tony Cotton dính thẻ đỏ.

Vinnie Jones vs Newcastle (1995) - Thủ môn Paul Herald bị đuổi khỏi sân sau 47 phút buộc Jones phải về bắt thế. Đội bóng của ông sau đó đã để thua chung cuộc 1-6.

Lucas Radebe vs Manchester United (1996) - Rabede cũng gặp trường hợp tương tự khi thủ môn Mark Beeney bị đuổi khỏi sân chỉ sau 15 phút. Phải đến phút thứ 72, Radebe mới bị Roy Keane đánh bại. Man Utd thắng chung cuộc 1-0.

Jan Koller vs Bayern Munich (2002) - Jan Koller đã làm thủ môn thay thế trong trận đại chiến giữa Dortmund và Bayern Munich năm 2002 khi thủ thành của đội khi đó là Jens Lehmann bị đuổi khỏi sân vì... cãi nhau.

John Terry vs Reading (2006) - Đội trưởng của Chelsea phải sắm vai thủ môn vì cả Petr Cech và Carlo Cudicini đều dính chấn thương.

Phil Jagielka vs Arsenal (2006) - Hậu vệ Phil Jagielka đã làm thủ môn thay cho Paddy Kenny bị chấn thương trong trận đấu giữa Sheffield United và Arsenal năm 2006.

John O'Shea vs Tottenham (2007) - O'Shea luôn được Sir Alex tin tưởng cho vai trò thay thế vị trí thủ môn.

Rio Ferdinand vs Portsmouth (2008) - Van der Sar chấn thương trong hiệp một, Tomasz Kuszczak bị đuổi sau 12 phút vào sân thay thế đã buộc Ferdinand lùi về trấn giữ khung thành.

Bình Luận