Man City chi nhiều hơn ngân sách quốc phòng của 52 quốc gia

Theo số liệu của SIPRI, Man City đã vượt xa ngân sách quốc phòng của 52 quốc gia sau khi hoàn tất bản hợp đồng kỷ lục với Aymeric Laporte.

HLV Pep Guardiola tiếp tục cuộc tăng cường sức mạnh cho hàng phòng ngự của Man City với chi phí khổng lồ.

Sau khi mua hậu vệ trái Benjamin Mendy với giá 52 triệu bảng, hậu vệ phải Kyle Walker 54 triệu bảng, hậu vệ cánh Danilo 27 triệu bảng và thủ môn Ederson 35 triệu bảng, Man City đã phá kỷ lục chuyển nhượng để có trung vệ Aymeric Laporte.

 - Bóng Đá

 

Với việc chi 57 triệu bảng cho cựu cầu thủ của Athletic Bilbao, Man City đã đầu tư 225 triệu bảng cho hàng phòng thủ ở mùa giải này.

Viện Nghiên cứu Hoà bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), điều tra các khả năng giải trừ vũ khí trên thế giới, công bố dữ liệu chi tiết cho việc chi tiêu cho vũ khí và bảo vệ quân sự của mỗi quốc gia.

Điều này cho thấy, 52 quốc gia trên thế giới đã dành ít tiền hơn cho ngân sách phòng vệ vào năm 2016 - năm cuối cùng của dữ liệu - so với Man City vốn chỉ tính phí chuyển nhượng hàng thủ trong chiến dịch 2017/18.

57 triệu bảng dành riêng cho Laporte còn nhiều hơn 26 quốc gia đã chi tiêu - điều này thậm chí không tính đến tiền lương hoặc phí môi giới.

 - Bóng Đá

 

Guardiola đã biện minh cho khoản chi tiêu khổng lồ tại một cuộc họp báo ra mắt của Laporte, rằng: “Một số CLB chi 300-400 triệu bảng cho hai cầu thủ. Chúng tôi chi tiêu nó cho 6 cầu thủ."

“Chúng tôi đã có một vấn đề vào mùa hè năm ngoái với 6 cầu thủ hết hợp đồng. Khi bạn muốn cạnh tranh ở mức cao nhất, bạn cần phải chi tiêu."

“Một ngày nào đó, câu lạc bộ này sẽ chi 100 triệu bảng hay 130 triệu bảng cho một cầu thủ, nhưng chúng tôi quyết định không làm điều đó. Chúng tôi hiểu lạm phát của thị trường. Chúng tôi chấp nhận những lời chỉ trích nhưng điều quan trọng là những bản hợp đồng của chúng tôi hoạt động tốt và phù hợp với câu lạc bộ này”.

    Bình Luận