Một trong những điều đáng bận tâm nhất với HLV Ole Gunnar Solskjaer lúc này là tương lai của Paul Pogba. Đã có nhiều thông tin cho rằng ngôi sao người Pháp đã suy nghĩ lại và sẽ không rời Man United. Tuy nhiên HLV Solsa nên cân nhắc lại đối với cầu thủ họ từng mua về với giá 89 triệu bảng này.
Những rắc rối
Không thể phủ nhận Man United đã kỳ vọng rất nhiều khi chi ra tới 89 triệu bảng cho thương vụ Paul Pogba. Và ngôi sao người Pháp phần nào đã khẳng định được đẳng cấp của mình tại Old Trafford. Thế nhưng từ đó đến nay anh cũng mang đến không ít rắc rối cho đội bóng. Đó là sự tỵ nạnh sau sự xuất hiện của Alexis Sanchez (hưởng lương cao nhất đội) khiến phòng thay đồ luôn gặp xáo trộn. Kế đến là những phát ngôn không biết chừng mực về tương lai khiến báo chí không ngừng đồn thổi về chuyện ra đi của anh. Kế đến người đại diện của Pogba là Mino Raiola cũng gây ra nhiều ức chế cho Man United. Gần đây việc Pogba tập luyện trong thời gian hồi phục chấn thương với chiếc áo của Juventus càng khiến CĐV Quỷ đỏ nóng mặt.

Pogba và ngườ đại diện đã gây ra nhiều điều không tốt.
Bruno Fernandes
Một trong những lý do khiến Man United phải chịu xuống nước trước Pogba thời gian qua vì vai trò quá lớn của anh. Tuy nhiên giờ mọi thứ đã khác khi có sự xuất hiện của Bruno Fernandes. Từ khi ngôi sao người Bồ Đào Nha có mặt tại đây, có thể nói Man United đã lột xác. Hàng tiền vệ đã giàu sức sống và sự sáng tạo hơn rất nhiều, trong đó Bruno Fernandes đóng vai trò nhạc trưởng. Solsa nói anh có sự pha trộn giữa Scholes và Veron. Người khác cho rằng Fernandes là trái tim trong lối chơi của Quỷ đỏ mà họ tìm kiếm cả thập kỷ qua. Và CĐV chẳng còn nhớ gì tới Paul Pogba nữa. Vậy thì Man United lo gì khi đẩy đi Pogba kia chứ.

Bruno Fernandes hoàn toàn có thể thay thế Paul Pogba.
Vì tham vọng dream team
Hàng loạt ngôi sao được nhắm đến nhằm giúp Man United hoàn thiện đội hình như Kalidou Koulibaly (trung vệ), Jack Grealish, James Maddison, Saul Niguel (tiền vệ), Jadon Sancho (chạy cánh), Harry Kane, Timo Werner, Pierre - Emerick Aubameyang (trung phong). Nhưng để hoàn thành dream team thì Man United phải có 3 thứ: vé dự Champions League và nguồn ngân sách cùng một vị trí cho tân binh. Vé dự Champions League hoàn toàn có thể đạt được. Nhưng nếu Pogba không ra đi thì làm sao dọn đường cho Grealish hay Maddison. Và một khi không bán Pogba để thu về khoảng 100 triệu bảng thì tham vọng có các thương vụ kia của Man United khó mà thành công. Như vậy, sự ra đi của Pogba sẽ giúp kế hoạch chuyển nhượng của Man United và HLV Solskjaer diễn ra đúng tiến trình hơn.

Pogba cần ra đi để mở đường cho nhiều thương vụ mới.
Ai cũng biết Paul Pogba là sản phẩm từ lò đào tạo của Man United nên họ không muốn mất anh lần thứ hai (năm 2012 M.U từng bán Pogba cho Juventus). Tuy nhiên mọi thứ không thể miễn cưỡng và giờ đây điều quan trọng là đại cuộc, là tương lai của đội bóng. Và có lẽ trong tương lai đó không nên có Paul Pogba - một người đặt mình còn trên cả đội bóng.
Bình Luận