Man City hành quân tới sân Old Trafford với sự tự tin khá lớn. Bất chấp không có sự phục vụ của Kevin de Bruyne do thể trạng chưa hồi phục hoàn toàn, Man City vẫn chủ động kiểm soát thế trận ngay từ khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên.
Điều này không quá khó hiểu khi những đội bóng do Pep Guardiola luôn thích lối chơi kiểm soát. Và thực tế thống kê sau hơn 90 phút cho thấy, Man City hoàn toàn vượt trội so với Man United ở khá nhiều khía cạnh.

Man City ôm hận.
Cụ thể, Man City kiểm soát bóng có thời lượng lên tới 73% so với chỉ 27% của đội chủ nhà. Chưa kể, thầy trò Pep Guardiola thực hiện tới 754 đường chuyền, trong khi con số này của Man United chỉ là 292 đường chuyền.
Ngoài ra, Man City cũng đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 88% so với 73% của Man United. Họ cũng sở hữu 11 pha đá phạt góc so với 2 của đối phương. Nhưng ở chỉ số quan trọng nhất, Man City lại lép vế.
Theo đó, Man City kiểm soát bóng vượt trội nhưng chỉ tung ra được 7 cú sút so với 12 cú sút của Man United. Đáng chú ý, Man City có 4 lần đưa bóng đi trúng đích so với 6 lần của Man United. Tuy nhiên điều này càng cho thấy sự nghịch lý.
Ở khâu quan trọng nhất là bàn thắng, Man City lại kém hiệu quả. Rõ ràng, Man City không thể tiếp cận khung thành thủ môn David de Gea dù kiểm soát bóng vượt trội. Hàng tiền đạo Man City hoàn toàn bị Man United bóp nghẹt.

Man City vượt trội mọi mặt nhưng không thể ghi bàn.
Video lối đá của Man United:
Bình Luận