Cách đây ít phút, trận đấu sớm giữa Leicester City và Arsenal đã khép lại. Với lợi thế sân nhà King Power, The Foxes xuất sắc đánh bại Pháo Thủ 3-0, nhờ bàn mở tỷ số do công Youri Tielemans và cú đúp của Jamie Vardy.
Arsenal bước vào cuộc chạm trán trên với tâm thế vô cùng khát điểm, nhưng chiếc thẻ đỏ của Ainsley Maitland-Niles chỉ sau 36 phút đã thay đổi tất cả. Mất người, đại diện Bắc London bị đội chủ nhà đẩy sâu về phần sân nhà và phải hứng chịu cả thảy 13 cú sút trúng đích. Nếu không nhờ tài năng của Bernd Leno, Arsenal có lẽ đã phải hứng chịu trận thua đậm hơn.

Pháo Thủ bại trận.
Đáng chú ý khi trận cầu vừa qua buộc Unai Emery phải đi vào lịch sử với 1 thông số buồn. Trong cả trận, Pháo Thủ lép vế và chỉ có bóng vỏn vẹn 32.8% tổng thời lượng. Đây là thống kê kiểm soát tệ nhất trong 1 trận đấu của Arsenal xuyên suốt kỷ nguyên Premier League.
Trước đó, lần cuối Arsenal bị áp đảo đến thế là bởi Liverpool cách đây 5 năm, dưới triều đại Arsene Wenger. Ở trận cầu tại Anfield vào năm 2014, Pháo Thủ chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 35%. Tuy vậy thầy trò Wenger không thất bại, mà vẫn ra về với 1 điểm nhờ trận hòa 2-2.
Arsenal hiện giậm chân ở thứ 5 trên BXH, kém vị trí thứ tư của Chelsea 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Bình Luận