Sau hơn 2 tháng dưỡng thương, Paul Pogba đã chính thức góp mặt trong danh sách các cầu thủ được HLV Ole Gunnar Solskjaer đăng kí cho chuyến làm khách trên sân Vicarage Road của Watford. Nhiều khả năng, chiến lược gia người Na Uy sẽ để Pogba ra sân ngay từ đầu nhằm dập tan những tin đồn liên quan đến tương lai của anh gần đây.
Chắc chắn, tiền vệ người Pháp sẽ đem lại ít nhiều khác biệt cho tuyến giữa của Quỷ đỏ. Nhưng với tình hình hiện tại, thì sự trở lại của anh nên khiến Manchester United mừng hay lo?

Pogba trở lại có làm cho Solsa đau đầu?
Mừng
Chứng kiến màn trình diễn của Solskjaer và các học trò trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn như Sheffield United, Aston Villa hay Everton, có thể thấy rõ một điểm chung là sự thiếu hụt sáng tạo và đột biến đến từ hàng tiền vệ. Hay thậm chí là trận thắng Colchester United gần đây, dù ghi được 3 bàn vào lưới đối thủ, nhưng hai tiền vệ mang thiên hướng tấn công là Juan Mata và Andreas Pereira chẳng thể đóng góp pha kiến tạo nào.
Hiện tại, Fred đã có được một phong độ ổn định, khả năng chơi bao sân của tiền vệ người Brazil sẽ tạo điều kiện cho Pogba dâng cao hơn so với giai đoạn đầu mùa và phát huy toàn bộ phẩm chất của mình. Rõ ràng, việc Pogba trở lại phần nào giải quyết được bài toán sáng tạo mà Solskjaer đang đối mặt, đặc biệt là khi đụng độ Watford, dự kiến sẽ chơi "tử thủ" với chiến thuật low-block.

Với Pogba, Rashford sẽ còn bùng nổ hơn.
Bên cạnh đó, tốc độ của bộ ba Marcus Rashford, Anthony Martial và Daniel James sẽ được phát huy tối đa nhờ những đường bóng dài "thần sầu" đến từ Pogba. Dĩ nhiên, cũng không thể bỏ qua khả năng sút xa như trái phá của anh.
Lo
Thực tế, so với Pogba, Scott McTominay đã thể hiện sự ăn ý vượt trội khi đá cặp cùng Fred, và đây sẽ là một bài toán khó cho Solskjaer trong việc bố trí đội hình. Chắc chắn, Man United không thể chơi với sơ đồ 4-2-3-1 như hồi đầu mùa với Pogba và McTominay ở trung tâm hàng tiền vệ, bởi nó sẽ khiến tuyến giữa thiếu hụt đi sự sáng tạo lẫn khả năng chống phản công, những kết quả tồi tệ trước Southampton hay Crystal Palace đã thể hiện rõ điều này.
Điều đáng nói, Solskjaer cũng không thể xếp Pogba hay Fred đá ở vị trí hộ công, bởi cả hai chưa từng thi đấu tốt với vai trò này. Có thể nói, sơ đồ tối ưu nhất mà Solsa có thể sử dụng để Pogba, Fred và McTominay cùng có mặt trên sân là 4-3-3 giăng ngang, với việc tiền vệ người Pháp dâng cao hơn một chút so với hai cầu thủ bên cạnh.

Fred và McTominay sẽ bị hạn chế tầm hoạt động.
Song, với việc đã quá quen với sơ đồ 4-2-3-1 gần đây, việc thay đổi sang chiến thuật mới chắc chắn sẽ mất không ít thời gian, và cũng không ai bảo đảm cho việc nó hoạt động hiệu quả.
Bên cạnh đó, việc Pogba trở lại chắc chắn sẽ hạn chế phần nào khả năng hỗ trợ tấn công của Fred và cả McTominay, vì họ sẽ phải chú trọng nhiều hơn đến công tác phòng ngự nếu Solsa tạo điều kiện cho Pogba dâng cao.
Dĩ nhiên, tất cả còn phụ thuộc vào những tính toán của Solskjaer.
Xem Solskjaer nói về Pogba:
Bình Luận