Tại sao Man Utd chỉ có 3 tân binh trong mùa Hè 2019?

Ole Gunnar Solskjaer, giống như người tiền nhiệm Jose Mourinho năm ngoái, đã kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa hè với 3 bản hợp đồng.

HLV Solskjaer đã nói tại Perth vào tháng trước: "Nếu chúng tôi bán cầu thủ, chúng tôi sẽ phải thay thế họ." United đã chia tay Antonio Valencia và mang về Aaron Wan-Bissaka nhưng không thể tìm ra người thay thế trực tiếp cho Ander Herrera hoặc Romelu Lukaku.

 - Bóng Đá

 3 tân binh này là đủ với HLV Solskjaer.

Trung vệ là vị trí bắt buộc Man Utd phải bổ sung, và họ đã làm tất cả để có Harry Maguire từ Leicester City.

Man Utd muốn có một tiền vệ trung tâm và nhắm đến Sean Longstaff sau khi hoàn thành hợp đồng với Wan-Bissaka. Tuy nhiên, từ 25 triệu bảng, Newcastle hét giá cầu thủ của mình lên 50 triệu bảng khiến Man Utd từ bỏ. Chưa đầy 2 tuần sau đó, HLV Solskjaer đã khẳng định Scott McTominay và Andreas Pereira đủ tài năng để lấp đầy khoảng trống mà Herrera để lại.

Việc thuyết phục Paul Pogba ở lại Old Trafford cũng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động chuyển nhượng của Quỷ đỏ. Khi Pogba có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ lùi sâu trong sơ đồ 4-2-3-1, Man Utd có lí do để nhắm đến Christian Eriksen - cầu thủ đang muốn rời khỏi Tottenham và chỉ còn 1 năm trong hợp đồng với đội chủ sân White Hart Lane. Nhưng Eriksen lại thích chuyển đến Tây Ban Nha và Gà trống cứ liên tục hét giá vô lý cho ngôi sao người Đan Mạch khiến niềm hy vọng duy nhất trong ngày cuối chuyển nhượng của Quỷ đỏ đã không thành.

 - Bóng Đá

 Lukaku đem về cho Man Utd 78 triệu euro để mua sắm trong mùa Đông.

Bruno Fernandes liên tục được liên kết với Man Utd. Tuy nhiên, đây chỉ là sản phẩm của giới truyền thông cùng người đại diện của ngôi sao Sporting Lisbon. Man City và Tottenham là 2 câu lạc bộ Premier League duy nhất ngỏ ý muốn có tiền vệ giỏi ghi bàn người Bồ Đào Nha.

Tiền đạo của Juventus, Paulo Dybala được xem là sự thay thế đáng mơ ước cho Lukaku như một phần của thỏa thuận trao đổi, nhưng yêu cầu về lương bổng của anh cũng như khoản lót tay cao cho người đại diện khiến Man Utd phải nói KHÔNG. Mario Mandzukic phương án dự phòng lí tưởng cho hàng công Quỷ đỏ. Tuy nhiên, mức giá yêu cầu của Juve cho một cầu thủ đã 33 tuổi được coi là quá cao và yêu cầu lương của tuyển thủ Croatia cũng không được đáp ứng. Tân binh triển vọng Daniel James, Mason Greenwood đầy tiềm năng, Angel Gomes, Tahith Chong mới nổi, cùng Juan Mata và 'mũi đinh 3' Marcus Rashford - Anthony Martial - Jesse Lingard đủ để HLV Solskjaer yên tâm với hàng công của mình dù đã bán đi Lukaku.

Man Utd đã không được dự Champions League mùa này, lại được dẫn dắt bởi một vị HLV thiếu kinh nghiệm như Solskjaer khiến sức hút của họ bị giảm đi đáng kể. Quá trình mua sắm của đội chủ sân Old Trafford chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Việc chiêu mộ 3 tân binh rất đáng để kỳ vọng, và bán đi một Lukaku không hợp triết lý đội bóng với giá 78 triệu euro coi như là một thành công của Man Utd trong mùa Hè 2019.

(Theo M.E.N)

Tầm ảnh hưởng của Maguire:

    Bình Luận