Unai Emery là một cơn gió lạ mang đến cho NHM Pháo thủ sự hứng khởi cao độ khi thay thế Arsene Wenger sau 22 năm tại vị. Thành công dễ thấy nhất của Emery cho đến lúc này là vẫn kế thừa được nét hào hoa người tiền nhiệm. Người ta không thấy quá nhiều sự khác biệt khi Arsenal tấn công. Có chăng, Emery yêu cầu gắt gao hơn chút ít khi bóng được triển khai từ hàng thủ.

Emery thổi lửa vào từng đường lên bóng của Pháo thủ.
Đó là lí do Petr Cech không còn được trọng dụng mà thay vào đó là Bernd Leno. Mặt khác, Rob Holding cũng là một nhân tố chơi khá ổn định của Arsenal trong bối cảnh các trung vệ khác hay mắc sai lầm. Đáng tiếc, khi đang thăng hoa nhất, Holding lại dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu đến hết mùa.
Mùa này ghi nhận hàng công của Arsenal chơi hiệu quả hơn mùa trước. Pháo thủ có 41 pha lập công sau 19 vòng và quan trọng nhất đang sở hữu chân sút ghi nhiều bàn thắng ở Premier League - Pierre-Emerick Aubameyang với 13 bàn. Rõ ràng, từ khi Robin Van Persie rời đi, CĐV Arsenal mới có lại được cảm giác an tâm trên hàng công khi có một sát thủ thực thụ.
Chưa hết, Emery cũng được giới chuyên môn đánh giá cao khi hồi sinh lại những cầu thủ tưởng chừng không còn đất diễn ở Emirates như Alex Iwobi hay Henrikh Mkhitaryan.

Hàng thủ Arsenal đang mất kiểm soát.
Tuy nhiên, kèm với những thành công này, Emery vẫn đi vào vết xe đổ của Giáo sư. Hàng thủ của Arsenal sau 19 vòng đã thủng lưới tới 25 bàn, một con số không thể chấp nhận được với một ông lớn. Trên sân khách, thống kê này còn kinh khủng hơn khi đã 9 trận liên tiếp, Pháo thủ không giữ được sạch lưới. Họ chỉ còn cách "kỉ lục buồn" năm 2010 đúng 2 trận nữa mà thôi.
Nhìn toàn cục, Arsenal đã giữ được phong độ khá ổn định xuyên suốt từ tháng 8 đến đầu tháng 12 với chuỗi 22 trận bất bại. Tuy nhiên, khi mùa giải bước vào giai đoạn cam go nhất, lực lượng của Arsenal lại tỏ ra không thể đáp ứng. Cơn bão chấn thương càn quét đi gần nửa đội hình của Emery. Trong khi đó, tài xoay tua của ông là không mấy ấn tượng. Nếu không nâng cấp đội hình, hoặc chí ít là kéo gần khoảng cách giữa đội hình hai và đội hình một, khó tin Arsenal đủ sức chen chân vào top 4.
Những pha bóng hay của Aubameyang:
Bình Luận