Dưới đây là thống kê chạm bóng đối với các tiền vệ ở giải Ngoại hạng Anh mùa này (theo premierleague.com).
10. Joao Moutinho (Wolves)

1817 - Không phải tài năng Ruben Neves, lão tướng Moutinho mới là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất ở khu trung tuyến Wolves.
9. James Maddison (Leicester City)

1843 - Maddison dù là tiền vệ công, nhưng anh hiện kiêm nhiều vai trò ở Leicester và không bất ngờ khi cầu thủ này dẫn đầu chỉ số chạm bóng ở hàng tiền vệ.
8. Jordan Henderson (Liverpool)

1859 - Henderson đang chứng tỏ được vai trò thủ lĩnh khu trung tuyến Liverpool.
7. Fred (Man Utd)

1900 - Fred mùa này chơi rất nhiều trong bối cảnh Scott McTominay, Paul Pogba và Nemanja Matic dính chấn thương.
6. Oliver Norwood (Sheffield United)

1917 - Hành trình thăng hoa của Sheffield có dấu ấn đậm nét từ đội trưởng Norwood ở khu vực giữa sân.
5. Pierre-Emile Hojbjerg (Southampton)

1938 - Southampton từng chơi siêu tệ vào giai đoạn đầu, nhưng bây giờ họ đang tranh suất dự Europa League. Dĩ nhiên, phong độ cao đó đi cùng tài năng của Hojbjerg.
4. Fernandinho (Man City)

1963 - Phải chơi trung vệ nhiều lần ở mùa giải năm nay, nhưng Fernandinho vẫn chạm bóng rất nhiều, trong bối cảnh anh phải thay thế Aymeric Laporte.
3. Jorginho (Chelsea)

2085 - Jorginho hiện đã thay đổi vai trò ở Chelsea, khi anh chuyền bóng ít hơn hẳn. Tuy vậy, cầu thủ gốc Brazil vẫn dẫn đầu toàn đội về thống kê chạm hay chuyền.
2. Kevin de Bruyne (Man City)

2116 - De Bruyne đơn giản là không thể thiếu ở Man City.
1. Rodri (Man City)

2155 - Dẫn đầu là tân binh đắt giá nhất lịch sử Man City. Thật ấn tượng cho một người mới đến như Rodri.
De Bruyne và cột mốc 50 bàn thắng cùng Man City
Bình Luận