Từ một cái tên khá xa lạ, tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam trong sự nghi ngờ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Park Hang seo đã biến năm 2018 là một năm thành công nhất trong lịch sử bóng đá nước ta, đặc biệt là ở cấp độ tuyển trẻ. Á quân VCK U23 châu Á, top 4 đội mạnh nhất ASIAD 2018, tất cả đều in đậm dấu ấn của chiến lược gia người Hàn Quốc.
Hiện đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình chinh phục AFF Cup. Sau những chiến tích lẫy lừng cùng U23 Việt Nam và Olympic Việt Nam tại đấu trường châu lục, đây là thời điểm mà NHM cả nước hoàn toàn có thể nghĩ về chức vô địch. AFF Cup là giải đấu nhỏ hơn, thu hẹp trong tầm khu vực Đông Nam Á, Việt Nam với những thành công vừa qua được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

HLV Park Hang seo đang chịu áp lực.
Thầy Park không hề hứa sẽ đem về danh hiệu nào cho đội tuyển chúng ta. Ông đã hoàn thành nhiệm vụ đưa Việt Nam lọt vào top 100 trên BXH của FIFA. Thế nhưng chính HLV Park Hang seo hiểu, trọng trách của ông là phải đem về ít nhất một chức vô địch. Việt Nam đang có một thế hệ tài năng, nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ NHM trên khắp cả nước, áp lực mà thầy Park đang phải chịu là rất lớn.
Jurgen Klopp cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ban lãnh đạo cho HLV người Đức thời gian để xây dựng lối chơi, không tiếc tiền đem về cho ông những bản hợp đồng đắt giá để hoàn thiện đội hình. Và mùa giải năm nay là thời điểm bắt buộc Klopp phải đem lại thành quả: Liverpool cần ít nhất một danh hiệu lớn, Prermier League hoặc Champions League.

Jurgen Klopp đang gặp nhiều khó khăn.
Chính vì điều đó, Klopp tỏ ra quá thận trọng ở mùa này. Liverpool kể từ đầu mùa không (hoặc chưa) thể hiện được cái “chất” làm nên tên tuổi của đội bóng này. Lối đá máu lửa, hoang dã phải nhường chỗ cho sự thực dụng, toan tính. Sự thận trọng đó phần nào khiến The Kop trở nên “hèn nhát” ở các trận cầu lớn.
Nếu không hoàn thành mục tiêu, có lẽ Klopp sẽ phải chia tay Anfield bởi BLĐ Liverpool đã tạo tối đa điều kiện cho HLV người Đức thực hiện nhiệm vụ. Với HLV Park Hang seo, rủi Việt Nam không thể vô địch AFF Cup, VFF cũng chưa vội sa thải ông thầy người Hàn bởi những thành tích mà ông đem lại trước đó. Sau giải đấu này sẽ là VCK Asian Cup 2019, và đó có lẽ là cơ hội cuối cùng dành cho thầy Park. Tất nhiên, nhiệm vụ vô địch giải đấu này còn khó gấp bội phần so với AFF Cup.
Bình Luận